Đông Nam Á và mục tiêu thành tích Asiad 18

(PL)- Đoàn thể thao Việt Nam (VN) đặt mục tiêu ít nhất 3 HCV; còn Thái Lan nuôi mộng như Asiad 17 khi đạt 17 HCV, xếp thứ sáu toàn đoàn; chủ nhà Indonesia muốn có 16 HCV, nằm trong tốp 8; Malaysia có mục tiêu 7 HCV…

Có một thực tế tại SEA Games, đoàn thể thao VN luôn nằm trong tốp 3 Đông Nam Á bất kể diễn ra ở đâu nhưng vào sân chơi châu lục thì mọi chuyện đã khác.

Chẳng hạn, “tiểu tiên cá” Ánh Viên là “mỏ vàng” cho thể thao VN ở sân chơi SEA Games. Mỗi lần Ánh Viên nhảy xuống nước là hầu như có huy chương, chủ yếu là vàng. Còn ở đấu trường Asiad, cô chỉ mong có tấm huy chương bất kỳ màu nào. Asiad có nhiều kình ngư đẳng cấp hàng đầu thế giới và Olympic đến từ Trung Quốc và Nhật Bản nên không có cửa cho những nhà vô địch Đông Nam Á, họa may chỉ có mỗi Scholling của Singapore mà thôi.

Tay súng Hoàng Xuân Vinh (trái), từng đoạt vàng Olympic, rất mong lên ngôi ở Asiad 18. Ảnh: QUANG THẮNG

Lịch sử các kỳ tranh tài quốc tế cho thấy có những niềm hy vọng HCV bị rơi rụng và ngược lại, có những VĐV không được kỳ vọng lại đoạt vàng. Như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từng có một HCV và một HCĐ ở Olympic nhưng về SEA Games rất được kỳ vọng vàng lại trắng tay do áp lực thành tích, tâm lý.

Tại Asiad lần này, thể thao VN có thể bất ngờ có huy chương ở các môn võ như pencak silat, taekwondo, một vài nội dung điền kinh, bắn súng… Thái Lan mong HCV ở môn quyền Anh hạng nhẹ và nhất là cử tạ với những nhà vô địch Olympic hạng cân nhỏ. Malaysia có những VĐV nhảy cầu nữ đang là đương kim vô địch thế giới, hay bowling, xe đạp; Indonesia có cầu lông, cử tạ, các môn võ, nhất là pencak silat.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.