Đồng Nai trao quyết định đầu tư cho 17 dự án với tổng vốn hơn 155.000 tỉ đồng

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định đầu tư cho 17 doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn hơn 155.000 tỉ đồng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Nai năm 2024 diễn ra ngày 24- 9, UBND tỉnh Đồng Nai đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 17 doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng số vốn hơn 155.000 tỉ đồng (tương đương 6 tỉ USD).

Trong số đó có 5 dự án FDI và 12 dự án đầu tư trong nước thuộc nhiều lĩnh vực như phát triển hạ tầng công nghiệp, đô thị, bất động sản, công nghiệp bán dẫn…

Trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, tỉnh Đồng Nai trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp do Công ty cổ phần Bàu Cạn Tân Hiệp làm chủ đầu tư với diện tích 1.000 ha, tổng vốn đầu tư 9.252 tỉ đồng và dự án Khu công nghiệp Long Đức 3, diện tích 244,5 ha, tổng vốn đầu tư 1.800 tỉ đồng.

quyết định đầu tư.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự buổi lễ trao quyết định đầu tư của tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH.

Trong lĩnh vực đô thị, nhiều dự án quy mô lớn được trao giấy chứng nhận đầu tư gồm: Dự án Khu đô thị Hiệp Hòa, diện tích 293 ha, tổng vốn đầu tư 72.289 tỉ đồng; Khu du lịch Đại Phước diện tích 75,4 ha, tổng vốn đầu tư 7.777 tỉ đồng; Dự án Khu đô thị du lịch Đại Phước River diện tích 49,7 ha, tổng vốn đầu tư 6.415 tỉ đồng; Dự án Khu đô thị du lịch Nhơn Phước, diện tích 204,7 ha, tổng vốn đầu tư 29.621 tỉ đồng.

Lĩnh vực bất động sản, xây dựng nhà ở, một số dự án quy mô lớn cũng được trao giấy chứng nhận đầu tư gồm: Dự án Nhà ở xã hội tại phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa) tổng vốn đầu tư 1.387 tỉ đồng, đầu tư xây dựng 1.000 căn nhà ở xã hội; Dự án Khu chung cư nhà ở xã hội tại xã Phước An (huyện Nhơn Trạch) diện tích 5,61 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng.

Đặc biệt, trong lĩnh vực công nghiệp, Đồng Nai trao giấy chứng nhận đầu tư cho một số dự án công nghệ cao như: Dự án sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học (vốn đầu tư 29 triệu USD); Dự án đầu tư sản xuất chất bán dẫn ứng dụng trong điện tử (54 triệu USD); Dự án Nhà máy sản xuất ti vi Regza Việt Nam (40 triệu USD)…

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, ước tính tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt khoảng 43.700 tỉ đồng, khoảng 78% dự toán tỉnh, tăng 11% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư trong nước hơn 42.100 tỉ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ 2023. Thu hút đầu tư vốn FDI đạt gần 1,1 tỉ USD, tăng 34% so cùng kỳ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.