Đồng Nai tìm cách mở cửa kênh bất động sản

Đồng Nai đã có 257 dự án khu dân cư và khu đô thị lớn được triển khai. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay thị trường bất động sản của Đồng Nai vẫn chỉ được đánh giá là thị trường tiềm năng chứ chưa sôi động.

Chiều 19-9, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội thảo nhằm tìm giải pháp phát triển thị trường bất động sản của tỉnh. Một số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã được mời tham dự.

Mở đầu hội thảo, ông Trần Minh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết Đồng Nai là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, thu hút đa dạng nguồn vốn đầu tư; người lao động đổ về đây làm việc và sinh sống rất nhiều. Chỉ trong năm 2008, tỉnh đã thu hút được 30 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI). 

Về nguyên nhân khiến thị trường nhà, đất Đồng Nai chưa phát triển, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cho rằng thông tin về các dự án trong tỉnh chưa được phổ biến rộng. Còn nếu có thông tin thì đó lại là các dự án quá lớn, chủ yếu về hạ tầng như đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, sân bay Long Thành... Hiện nay tỉnh Đồng Nai chưa chú trọng hình thành một kênh đầu tư nhà, đất có thể mua đi bán lại. Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cũng cho rằng để làm kênh nhà, đất sôi động thì ngoài nỗ lực của các doanh nghiệp, chính quyền địa phương cũng cần có chính sách thoáng hơn trong lĩnh vực này.

Tại buổi hội thảo, ba doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lớn của tỉnh Đồng Nai là Tín Nghĩa, Sonadezi và Donaland thỏa thuận sẽ hợp tác với nhau trên nhiều mặt. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc sàn giao dịch bất động sản Tín Nghĩa, cho biết trước mắt, ba doanh nghiệp sẽ kết nối ngay hệ thống thông tin nhà, đất và thực tế hơn là trao đổi các sản phẩm nhà, đất của nhau để thu hút nhà đầu tư. Các doanh nghiệp trên cũng đã hợp đồng với Đài truyền hình Đồng Nai và Báo Đồng Nai mở chuyên mục Nhà, đất để quảng bá cho việc kinh doanh nhà, đất.

Cuối buổi hội thảo, ông Trần Minh Phúc khẳng định chính quyền Đồng Nai sẽ chung tay cùng các doanh nghiệp thúc đẩy sự phát triển của thị trường nhà, đất. “Chúng tôi rất mong có một thị trường nhà, đất phát triển tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Sắp tới, nếu có vướng mắc, các doanh nghiệp cứ mạnh dạn phản ánh để tỉnh có biện pháp tháo gỡ” - ông Phúc cam kết.

MAI THẢO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.