Đồng Nai lần đầu tiên cho thuê môi trường rừng làm dự án du lịch sinh thái

(PLO)- Lần đầu tiên tỉnh Đồng Nai cho môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-1, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai tổ chức ký kết hợp đồng cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại khu vực hồ Bà Hào, thuộc Khu Bảo tồn (xã Trị An) với Công ty cổ phần Đầu tư thương mại, giáo dục Việt An (TP.HCM).

​Đây là dự án du lịch đầu tiên trong chuỗi các điểm du lịch theo quy hoạch của Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Khu Bảo tồn được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

​Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư thương mại, giáo dục Việt An cho biết Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Sen có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 200 tỉ đồng, diện tích trên 17 ha. Mục tiêu trở thành điểm đến du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với chăm sóc sức khỏe chủ động. Dự kiến dự án sẽ hoàn thiện và vận hành vào đầu năm 2028.

du lịch sinh thái 1.jpg
Lễ ký kết hợp đồng thuê môi trường rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.

Ông Nguyễn Hoàng Hảo, Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai cho biết việc ký kết hợp đồng đầu tiên cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí là dấu mốc quan trọng. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mới trong công tác quản lý, khai thác hợp lý các giá trị tài nguyên rừng theo đúng chủ trương và định hướng phát triển của tỉnh Đồng Nai.

​Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng ghi nhận sự chủ động, nghiêm túc của Khu Bảo tồn và các địa phương trong quá trình xây dựng phương án, lựa chọn nhà đầu tư; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp trách nhiệm của các sở, ngành liên quan.

​Tỉnh Đồng Nai hoan nghênh và kỳ vọng nhà đầu tư sẽ thực hiện dự án với tinh thần trách nhiệm cao, đầu tư lâu dài, đúng cam kết tạo ra sản phẩm du lịch sinh thái chất lượng cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.