Động đất Myanmar: Liên Hợp Quốc kêu gọi khẩn trương viện trợ trước mùa mưa

(PLO)- Liên Hợp Quốc kêu gọi khẩn cấp viện trợ sau động đất Myanmar, khi số người chết vượt 2.700 và dự báo còn tăng, giữa nguy cơ mùa mưa làm trầm trọng thêm thảm họa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Reuters, các quan chức Liên Hợp Quốc (LHQ) đã khảo sát thiệt hại do trận động đất mạnh 7,7 độ richter tại Myanmar và kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương tăng cường viện trợ trước khi mùa mưa tới làm trầm trọng thêm thảm họa.

Thống tướng Min Aung Hlaing cho biết tính đến ngày 1-4 số người chết trong trận động đất Myanmar đã tăng lên 2.719 và dự báo sớm vượt ngưỡng 3.000. Ngoài ra, 4.521 người bị thương và 441 người mất tích.

Trong ngày qua, khu vực động đất tiếp tục hứng chịu thêm 5 dư chấn, làm phức tạp thêm nỗ lực cứu trợ nhân đạo.

động đất Myanmar
Lực lượng cứu hộ Trung Quốc tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát ở TP Mandalay sau trận động đất Myanmar hôm 28-3. Ảnh: EPA

Ông Marcoluigi Corsi, điều phối viên nhân đạo và đại diện thường trú của LHQ tại Myanmar, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết hiện nay gồm nước uống, vệ sinh, lương thực, chỗ ở và thuốc men, trong bối cảnh nhiều công trình, đường sá và cầu cống bị phá hủy nặng nề.

Phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric cũng cảnh báo: "Chúng tôi vẫn cam kết sâu sắc trong việc hỗ trợ người dân Myanmar. Cần hành động khẩn cấp để cung cấp cứu trợ trước khi mùa mưa tới, nếu không, cuộc khủng hoảng này sẽ càng thảm khốc hơn nữa".

Bà Julia Rees, đại diện Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), cho biết nhiều cộng đồng bị san phẳng, mức độ tàn phá khủng khiếp và hàng loạt người rơi vào khủng hoảng tâm lý.

"Cuộc khủng hoảng này vẫn chưa kết thúc. Các dư chấn tiếp tục xảy ra. Hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra. Nhiều thi thể vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Cần phải hiểu rõ rằng nhu cầu cứu trợ là rất lớn và đang gia tăng từng giờ. Cơ hội cứu sống người mắc kẹt đang dần khép lại" - bà Julia cảnh báo.

Tại khu vực Mandalay, một trường mầm non bị sập đã cướp đi sinh mạng của 50 trẻ em và 2 giáo viên, theo báo cáo của cơ quan nhân đạo LHQ.

Tuy nhiên, trong thảm kịch vẫn có những tia hy vọng. Một phụ nữ 63 tuổi bị mắc kẹt suốt 91 giờ đã được cứu sống tại Naypyitaw nhờ nỗ lực phối hợp của lực lượng cứu hỏa Myanmar cùng các đội cứu hộ từ Ấn Độ, Trung Quốc và Nga.

Theo Reuters, hệ thống y tế Myanmar hiện quá tải, trong khi hoạt động cứu hộ gặp nhiều trở ngại do hạ tầng bị phá hủy và giao tranh vẫn tiếp diễn. Các tổ chức cứu trợ tại Myanmar cũng lo ngại thời gian tìm kiếm người sống sót đang dần ít đi.

Đặc phái viên LHQ về Myanmar, bà Julie Bishop, kêu gọi các bên đối lập lập tức ngừng bắn, tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ và đảm bảo an toàn cho nhân viên cứu trợ động đất Myanmar.

"Các đợt giao tranh quân sự tiếp diễn tại những khu vực chịu thảm họa sẽ chỉ khiến thêm nhiều người thiệt mạng" - bà Julie cảnh báo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.