Động đất 7,1 độ Richter ở Nhật

Cảnh báo sóng thần cao 2 m đã được dỡ bỏ lúc 0 giờ 40 ngày 8-4.

11 giờ 30 theo giờ địa phương tối 7-4, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã làm rung chuyển bờ biển đông bắc Nhật. Tâm chấn động đất sâu 41 km cách tỉnh Fukushima 118 km, cách thủ đô Tokyo 333 km. Nửa giờ sau đó, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ đã giảm cường độ động đất xuống còn 7,1 độ Richter.

Theo thông báo của Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, động đất lần này xảy ra đúng tại vị trí và ở độ sâu tương tự như trận động đất mạnh 8,9 độ Richter xảy ra ngày 11-3 ở bờ biển đông bắc Nhật.

Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ dự đoán sẽ không có sóng thần trên diện rộng. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng trận động đất này sẽ gây ra sóng thần cục bộ có sức phá hủy lớn.

Cơ quan Khí tượng Nhật thông báo cảnh báo sóng thần cao đến 2 m. Đài truyền hình Nhật đã phát cảnh báo sóng thần ngay sau động đất. Dân cư ở vùng ngoại ô phía tây thủ đô Tokyo đã nhận được cảnh báo qua loa phóng thanh.

Động đất 7,1 độ Richter ở Nhật ảnh 1

Người dân trên đảo Ichinoseki thuộc tỉnh Iwate (Nhật) chạy ra khỏi nhà nửa đêm ngày 7-4. Ảnh: AP

Tại thủ đô Tokyo, rung chấn đã làm các tòa nhà rung lắc trong khoảng một phút. Tại đảo Ichinoseki ở bờ biển phía đông, các tòa nhà rung chuyển dữ dội. Đồ đạc trong nhà bị đổ nhào.

Ngay sau động đất, điện đã bị cắt. Mọi người lo sợ ùa ra các ngả đường dù đã gần nửa đêm. Cư dân ở khu vực động đất đã bỏ chạy vào đất liền hoặc khu vực cao hơn. Lúc 0 giờ 40 ngày 8-4, chỉ một đợt sóng nhỏ đánh vào bờ biển phía đông nam. Cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ. Đài truyền hình NHK (Nhật) đưa tin chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại.

Tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết không có dấu hiệu hư hỏng gì thêm. Công nhân trong nhà máy đã rút về lều trú ẩn. TEPCO cũng đã di tản công nhân tại bảy nhà máy điện hạt nhân khác ở miền Nam.

Hai nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Oginawa và tỉnh Aomori đã ngừng hoạt động sau động đất. Chính quyền địa phương cho biết chưa có rò rỉ hạt nhân như ở nhà máy Fukushima số 1. Nhà máy ở tỉnh Aomori hiện đang được làm mát bằng máy phát điện dự phòng chạy bằng diesel. Các thanh nhiên liệu vẫn còn ngập nước trong bể làm mát.

Về tình hình nhiễm phóng xạ từ Nhật, ngày 7-4, Viện An toàn hạt nhân Hàn Quốc thông báo nước mưa ở đảo Jeju bị nhiễm các chất phóng xạ iodine 131, cesium 134 và cesium 137 với nồng độ thấp đến mức một người uống 2 lít nước trong suốt một năm vẫn an toàn.

Trong ngày, hơn 130 trường mẫu giáo và tiểu học ở tỉnh Gyenggi đã nghỉ học hoặc giảm tiết học sau khi trời đổ mưa do lo ngại nước mưa nhiễm xạ. Các hoạt động ngoài trời đều được hủy bỏ. Ở tỉnh Bắc Chungcheong, Sở Giáo dục chỉ đạo hủy bỏ mọi hoạt động thể thao ngoài trời.

Đêm 6-4, Bộ Y tế Trung Quốc thông báo chất phóng xạ iodine 131 tìm thấy trong rau chân vịt trồng ngoài trời ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Nam chỉ bằng từ 1/1.000 đến 3/1.000 mức cho phép nên không ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo giải thích của Bộ Y tế, mưa đã làm tích tụ chất phóng xạ trên lá rau và chỉ cần rửa rau bằng nước là đủ sạch. Đây là trường hợp đầu tiên phát hiện rau ở Trung Quốc nhiễm phóng xạ từ sau tai nạn hạt nhân ở Nhật.

0% là lãi suất cơ bản Ngân hàng Trung ương Nhật vẫn tiếp tục duy trì theo thông báo ngày 7-4. Ngân hàng Trung ương Nhật cũng sẽ thực hiện nhiều biện pháp mới nhằm giảm ảnh hưởng của thảm họa động đất, sóng thần và tai nạn hạt nhân như mua lại cổ phiếu có nguy cơ rủi ro cao, kích thích lưu thông tiền tệ, cấp vốn vay và đầu tư.

KHÁNH UYÊN - H.DUY - ĐỨC LONG (Theo Yonhap, Asahi Shimbun, AFP, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.