Donald Trump khen ngợi hết lời 'cựu thù' của Mỹ

(PLO)- Ứng cử viên tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng hòa Donald Trump nói cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein giỏi tiêu diệt khủng bố.

"Ông ta là một kẻ xấu, một kẻ rất xấu. Nhưng các vị biết ông ấy làm điều gì tốt không? Ông ấy giết những kẻ khủng bố. Ông ấy làm điều đó rất giỏi" - tờ Hindustan Times dẫn lời ông Donald Trump nói hôm 5-7.

Ông Trump cũng đã chỉ trích quyết định xâm lược Iraq của Mỹ, nói rằng “Mỹ không nên gây bất ổn cho Iraq”, nơi hiện giờ trở thành mảnh đất “màu mỡ” cho quân khủng bố tác oai.

"Ngày nay, Iraq là Trường ĐH Harvard dành cho chủ nghĩa khủng bố" - ông Trump nói. "Nếu bạn muốn là một kẻ khủng bố, bạn tới Iraq. Nó giống như Harvard, đúng không?"

donald trump khen Saddam Hussein

Donald Trump khen cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein diệt khủng bố giỏi. Nguồn: article.wn.com

Sau lời tán dương trên của ông Trump dành cho ông Hussein, đối thủ của ông là bà Hillary Clinton lập tức “chĩa mũi dùi” vào ông.

“Những lời khen ngợi thiếu cân nhắc của ông Trump dành cho những kẻ độc tài cũng như những bài học “quái gở” mà ông ấy rút ra từ những gì họ làm, một lần nữa cho thấy sẽ nguy hiểm như thế nào nếu ông ấy trở thành Tổng tư lệnh quân đội Mỹ cũng như việc ông ấy không xứng đáng nắm quyền tổng thống” - ông Jake Sullivan, cố vấn chính sách đối ngoại của bà Clinton tuyên bố.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan cũng lấy làm ngạc nhiên về bình luận trên của tỉ phú Trump. Ông Ryan nói về cố Tổng thống Iraq rằng "Ông ta là một trong những kẻ xấu xa nhất của thế kỷ 20. Ông ta đã thực hiện tội ác diệt chủng đối với chính người dân của ông ta bằng cách sử dụng vũ khí hóa học. Saddam Hussein là một gã xấu xa”.

Saddam Hussein là tổng thống Iraq từ năm 1979 đến năm 2003, khi Mỹ tấn công Iraq. Ông bị treo cổ năm 2006, sau khi bị tuyên có tội, với cáo buộc thực hiện tội ác chống lại loài người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.