Dồn toa, đá tập trung V-League là giải pháp hay

(PLO)- Từ nay đến cuối năm, đội tuyển Việt Nam, U-23 Việt Nam và ban huấn luyện, nhất là HLV Park Hang-seo sẽ phải mệt mỏi nếu V-League không đá dồn toa để giải quyết sớm các giải nội địa.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp và khó lường. VPF đã làm kế hoạch trình các vòng đấu còn lại của V-League sẽ đá tập trung (nhiều khả năng là cụm sân phía Bắc) vào cuối tháng 7.

Giai đoạn 1, V-League còn một lượt trận cuối, tức lượt trận thứ 13, rồi sau đó tách nhóm A và B bước vào giai đoạn 2.

Nhóm A, tranh ngôi vô địch gồm sáu đội, tức mỗi đội đá năm trận. Nhóm B có tám đội, tức có bảy lượt trận.

Cụm sân phía Bắc được VPF nhắm đến việc đá tập trung gồm các sân Lạch Tray, Hàng Đẫy, Cẩm Phả, Thiên Trường, Thanh Hóa, Việt Trì, Trung tâm Đào tạo trẻ, PVF và Thanh Trì. Với chín địa điểm này, thừa để tổ chức các trận qua từng vòng đấu. Các trận đá trong điều kiện không khán giả cũng hợp lý, khi dịch bệnh còn tiềm ẩn bất cứ nơi đâu và có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Từ nay đến cuối năm, các đội tuyển Việt Nam còn làm nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ vòng loại World Cup 2022 giai đoạn 3 mà AFC ấn định bóng lăn vào ngày 2-9, rồi AFF Cup, SEA Games 31, vòng loại U-23 châu Á...

Trong điều kiện cực kỳ khó khăn về đi lại và dịch bệnh nguy hiểm, các CLB phải biết hy sinh một thứ để các đội tuyển thuận lợi. Tất nhiên, việc hy sinh đấy cũng cần được cộng hưởng từ những nhà tổ chức để các đội tránh vào cảnh người được lợi quá, còn người thì thiệt quá.

Việc các giải nội địa, nhất là V-League 2021 đá tập trung không khán giả là giải pháp tốt và an toàn để giải về đích an toàn.

Trong thời gian qua, từ châu Âu, Nam Mỹ đến châu Á, các giải quốc tế cấp đội tuyển lẫn cấp CLB đều phải đá tập trung nếu không thể đá rải rác để ngừa dịch. Thời đại dịch bùng phát, tiềm ẩn nguy cơ chết người không thể đòi hỏi mọi thứ đều hoàn hảo, miễn về đích an toàn là tốt rồi.


 HLV Roberto Martinez nói gì khi Bỉ toàn thắng tại bảng B?
HLV Roberto Martinez nói gì khi Bỉ toàn thắng tại bảng B?
(PLO)- HLV Roberto Martinez rất vui khi các tiền vệ trụ cột của đội tuyển Bỉ đã bình phục chấn thương. Ông khẳng định Bỉ sẽ chuẩn bị thật tốt để thích nghi với cái nóng tại sân La Cartuja, nơi Bỉ sẽ đá vòng 16 đội Euro 2020.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.