Đơn thư đòi công bằng “bay tới tấp” tới AFC và FIFA

(PLO)- Đơn thư bay tới tấp tới AFC và FIFA kêu gọi chỉ định quốc gia diễn ra vòng Play off (giai đoạn 4) phải trung lập...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các LĐBĐ các quốc gia gửi đơn thư "bay tới tấp” tới LĐBĐ châu Á (AFC) và FIFA trước khi AFC chọn quốc gia đá giai đoạn 4 vòng loại World Cup 2026.

Có sáu đội xếp nhì và ba của ba bảng đấu giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á tham dự giai đoạn 4, tức vòng Play off sẽ thi đấu tập trung.

Bay-toi-tap- Oman-.jpg
Oman (đỏ) mà LĐBĐ nước này thực hiện đơn "bay tới tấp" tới AFC đòi sòng phẳng chọn địa điểm tổ chức vòng Play off đá tập trung tại một quốc gia. Ảnh: AFC

Iraq, Oman, UAE, Indonesia đã gửi đơn tới AFC và FIFA cảnh báo hai tổ chức này phải phối hợp chặt chẽ để đảm bảo sự công bằng trong việc chỉ định nước chủ nhà để giai đoạn 4 (vòng Play off) đá tập trung. Nói khác đi là các quốc gia có tham gia vòng Play off thì không được làm chủ nhà. Nó sẽ dễ “biến chất”, tức áp lực của chủ nhà sẽ ảnh hưởng lên nhiều thứ của trận đấu.

Hai quốc gia có điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất khu vực Tây Á, Trung Đông là Saudi Arabia và Qatar.

Bay-toi-tap- Iraq.jpg
Iraq cũng tham gia vòng Play off và buộc AFC lẫn FIFA phải chỉ định quốc gia trung lập đá vòng Play off. Ảnh: AFC

Qatar vốn trước đây thời đại dịch COVID-19 gánh rất nhiều giải đấu của AFC (đá tập trung) từ CLB lẫn đội tuyển lẫn vòng Play off World Cup 2022...

Nay các quốc gia cụ thể là Oman, Indonesia, Iraq, UAE gửi đơn thư “bay tới tấp” tới AFC và FIFA là cảnh báo những tổ chức này không đưa Qatar và Saudi Arabia vào cân nhắc làm địa điểm tổ chức các vòng Play off vì hai đội tuyển hai quốc gia này cũng tham dự giải, nó sẽ mất tính công bằng, tinh thần Fair Play trong bóng đá.

Cau-thu- nhap- tich-Indonesia.jpg
Indonesia ủng hộ cật lực đơn thư của Iraq,Oman, UAE "bay tới tấp" tới AFC,FIFA. Ảnh: AFC

UAE, Oman, Iraq đều có suy nghĩ chung đề xuất lên AFC và FIFA là tổ chức ở quốc gia trung lập, nghĩa là cả 6 đội dự vòng Play off sẽ đến quốc gia trung lập tranh tài không ai được làm chủ nhà trong 6 đội này.

Trang xã hội của LĐBĐ Oman viết: “Dựa trên cam kết liên tục đối với các nguyên tắc công bằng và vô tư, LĐBĐ Oman nhấn mạnh đến nhu cầu minh bạch và công bằng trong mọi giai đoạn tổ chức các giải đấu cấp châu lục và quốc tế, đặc biệt là trong quá trình lựa chọn quốc gia đăng cai vòng loại trực tiếp World Cup 2026 khu vực châu Á, dự kiến ​​diễn ra vào tháng 10 năm 2025”.

LĐBĐ Iraq đã gửi đơn thư lên FIFA và AFC viết: “Ở vòng thứ tư, sáu đội sẽ tranh tài với các trận đấu được tổ chức tại địa điểm trung lập. Nếu AFC chỉ định Qatar và Saudi Arabia thông qua FIFA làm chủ nhà, sẽ không có yếu tố trung lập vì hai nước này cũng là những nước tham dự vòng 4...”.

Có rất nhiều quốc gia châu Á thừa điều kiện làm chủ nhà trung tâm cho vòng Play off như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, thậm chí là Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.