Đơn giản với hình thức vay tiêu dùng tại chỗ

Các công ty tài chính đã phát triển mạnh mẽ hình thức cho vay tiêu dùng tới tận các điểm bán hàng.

Trước nhu cầu của hàng triệu người tiêu dùng về mua sắm hàng hóa, vật dụng như hàng điện máy, di động, xe máy…, các công ty tài chính đã phát triển mạnh mẽ hình thức cho vay tiêu dùng (CVTD) tới tận các điểm bán hàng.

Đơn giản với hình thức vay tiêu dùng tại chỗ ảnh 1

Đòn bẩy kích cầu tiêu dùng

Dịch vụ CVTD hiện đã rất phổ biến trên thế giới với đa dạng sản phẩm và hình thức phong phú. Hoạt động này cung cấp các khoản vay bởi ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng cho cá nhân để mua hàng hóa, phục vụ mục đích tiêu dùng của cá nhân và hộ gia đình.

Mới đây tại một hội thảo về CVTD ở Hà Nội, PGS-TS Tô Ngọc Hưng - nguyên Giám đốc Học viện Ngân hàng nhấn mạnh: CVTD không chỉ mang ý nghĩa về kinh tế, xã hội mà còn là đòn bẩy kích cầu tiêu dùng, kiến tạo cơ hội mở rộng sản xuất cho các DN, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đảm bảo khả năng tiếp cận tín dụng, nhất là đối với phân khúc người có thu nhập trung bình và thấp. Dịch vụ này cũng góp phần phát triển thị trường tài chính sâu rộng, minh bạch và hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ dân trí trong lĩnh vực tài chính cá nhân.

“Thị trường tín dụng tiêu dùng của Việt Nam dù mới chỉ đang ở giai đoạn đầu phát triển, quy mô nhỏ song đã nở rộ mạnh mẽ trong giai đoạn vừa qua” - TS Hưng khẳng định.

Là một trong những khách hàng sử dụng dịch vụ CVTD để mua xe máy trả góp, anh Đinh Văn Hùng (sinh năm 1971 - giáo viên tại Hà Nội) cho biết bản thân anh đã hai lần mua xe máy và đều sử dụng hình thức trả góp. Mỗi tháng, tính cả gốc lẫn lãi anh phải trả hơn 1,5 triệu đồng, số tiền không quá lớn đối với mức thu nhập hiện tại của anh. Điều ấn tượng nhất với anh khi sử dụng dịch vụ CVTD là được nhân viên công ty tài chính có mặt trực tiếp tại cửa hàng bán sản phẩm, giới thiệu rất cụ thể về mức lãi suất cũng như các điều khoản trong hợp đồng. “Họ nhẹ nhàng, lịch sự, thậm chí sắp đến ngày tôi phải nộp tiền họ còn chu đáo gọi điện thoại nhắc nhở. Vì thế tôi không bị trả nợ trễ hay phải chịu phạt vì nộp muộn. Tôi cảm thấy an tâm, thoải mái khi sử dụng dịch vụ này” - anh Hùng chia sẻ.

Anh Hùng cho biết thêm cũng nhờ dịch vụ cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính mà rất nhiều người thân, bạn bè của anh đã nhanh chóng sở hữu được những tài sản mà nếu chờ tích cóp thì chắc phải 2-3 năm họ mới đủ tiền mua. “Sản phẩm tiện ích, thủ tục nhanh chóng, đơn giản; mức trả lãi nếu tính % thì khá cao nhưng nếu tính theo giá trị thì hoàn toàn hợp lý… Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều bạn bè tôi thích hình thức vay tiêu dùng này” - anh Hùng nói.

Thủ tục nhanh gọn

Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 20% giới trẻ chưa có thu nhập và khả năng mua sắm cao. Đây là những khách hàng tiềm năng mà công ty tài chính đang hướng tới. Đã sử dụng dịch vụ CVTD, anh Nguyễn Hoàng Giang (Gia Lâm - Hà Nội) cho biết ban đầu anh có ý định mua iPad phục vụ công việc song sau khi được tư vấn về dịch vụ mua hàng trả góp với thủ tục đơn giản, nhanh gọn anh đã quyết định mua thêm cả điện thoại iPhone 6. Lãi suất mua trả góp cũng không chênh với lãi suất vay ngân hàng là mấy, bù lại các thủ tục được giải quyết rất nhanh chóng. Đáng chú ý, số tiền trả góp vay mua hai sản phẩm đều nằm trong khả năng thu nhập nên anh rất yên tâm.

Anh Giang chia sẻ: “Thường xuyên nhìn thấy các cửa hàng điện thoại treo biển “mua trả góp” nhưng tôi không quan tâm bởi nghĩ mình sẽ không bao giờ sử dụng dịch vụ này. Tuy nhiên, khi được nhân viên của công ty tài chính đặt tại đó tư vấn, tôi đã chọn cách mua trả góp. Đặc biệt, do mua đúng đợt khuyến mãi nên chiếc iPhone 6 của tôi còn được nhận mức lãi suất 0%. Tôi đã có hai sản phẩm đồng bộ”.

Theo các chuyên gia, ưu điểm của CVTD tại điểm bán là cung cấp giải pháp tài chính cho người dân có thu nhập trung bình, có nhu cầu nhưng không đủ điều kiện vay tại các ngân hàng. Các khoản vay tại điểm bán được cung cấp bởi công ty tài chính cũng góp phần hạn chế thị trường “tín dụng đen”, kích thích tiêu dùng và đóng góp đáng kể vào tình hình tăng trưởng kinh tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.