Đơn giản giấy tờ, thủ tục, đảm bảo quyền tự do kinh doanh

(PLO)- Doanh nghiệp rất mong chờ sự hỗ trợ bằng việc đơn giản hóa giấy tờ, thủ tục, đảm bảo quyền tự do kinh doanh, giúp doanh nhân tự tin đầu tư kinh doanh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên tiếp các số báo vừa qua, báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp (DN), hiệp hội, chuyên gia xung quanh Diễn đàn “Hiến kế loại bỏ thủ tục làm khó DN”.

Đây chính là những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết với mong muốn hiện thực hóa mục tiêu bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Ông ĐỖ PHƯỚC TỐNG, Chủ tịch Hội Cơ khí - Điện TP.HCM:

Kiến nghị có cơ chế quyết toán thuế nhanh cho DN

Đối với vấn đề thuế, DN mong muốn làm sao quyết toán thuế thu nhập DN thật nhanh để giảm rủi ro cho các công ty.

Thực tế hiện nay khi DN mua hàng hóa sẽ làm hợp đồng mua bán, có sản phẩm, có hóa đơn, chứng từ. Nếu năm năm, 10 năm sau mới quyết toán thuế nhưng lúc này cơ quan thuế không tìm ra đơn vị bán hàng thì hóa đơn đó không được tính.

p11-ong Do Phuoc Tong.jpg
Ông ĐỖ PHƯỚC TỐNG

Vì lý do khách quan nào đó đơn vị bán hàng ngừng kinh doanh, DN mua hàng phải chịu trách nhiệm. Như vậy, rất bất hợp lý. Do đó, chúng tôi kiến nghị có cơ chế quyết toán thuế thu nhập DN hằng năm như một số quốc gia... đồng thời nếu có sai sót DN có thể điều chỉnh ngay. Nếu năm năm, 10 năm sau mới quyết toán một lần, cộng với sự thay đổi của quy định pháp luật rất rủi ro cho DN.

Ông NGUYỄN THẾ TÂN, Thường trực Hiệp hội DN tỉnh Tây Ninh, Phó Giám đốc Công ty Trà Tâm Lan:

Cần đơn giản hóa thủ tục kiểm hàng thông quan

Chúng tôi kiến nghị tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện 30%-50% so với hiện tại.

DN thường xuyên nhập cùng một loại sản phẩm nhưng lần nào cũng phải thực hiện thủ tục kiểm tra hàng để thông quan hải quan. Sớm thì hai, ba ngày, chậm thì cũng mất từ bảy đến 10 ngày, thậm chí có thể kéo dài hơn nữa nếu họ thấy cần phải xác minh.

Chúng tôi cho rằng điều này không cần thiết, đối với DN đã có đầy đủ thông tin, danh mục sản phẩm thường xuyên thì không cần phải kiểm tra hàng, chỉ nên kiểm tra đột xuất. Như vậy sẽ rút ngắn được thời gian cho DN rất nhiều.

p11-ong nguyen the tan.jpg
Ông NGUYỄN THẾ TÂN

Bên cạnh đó, DN kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tùy quy mô, dành một khoản tài chính cho các DN vừa và nhỏ vay với lãi suất ưu đãi với các điều kiện cấp tín dụng rõ ràng cụ thể.

Đồng thời, ưu đãi thuế thu nhập DN cho các DN nhỏ và vừa 15%-17% và gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập DN ít nhất 6-12 tháng đối với DN vừa và nhỏ.

Đặc biệt, có cơ chế khuyến khích hợp tác giữa các DN lớn và DN vừa và nhỏ nhằm tạo ra chuỗi giá trị nội địa, phát triển công nghiệp phụ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN trong nước.

Tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

quyền tự do kinh doanh
Doanh nghiệp kiến nghị cần có cơ chế khuyến khích hợp tác giữa các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước. Ảnh: TTXVN

Ông NGUYỄN QUỐC ANH, Chủ tịch Hội Cao su - Nhựa TP.HCM:

Triển khai quy định tái chế cần rõ ràng, tránh hồi tố

Thực hiện trách nhiệm tái chế (EPR) theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững mà Chính phủ đề ra. Việc áp dụng EPR là bước tiến quan trọng, thúc đẩy các DN trong ngành cao su và nhựa nâng cao ý thức trách nhiệm đối với sản phẩm sau tiêu dùng.

Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả EPR, chúng tôi mong muốn nhận được hướng dẫn chi tiết từ các cơ quan chức năng về tỉ lệ tái chế bắt buộc, quy cách tái chế và thực hiện cụ thể cho từng loại sản phẩm. Sự rõ ràng trong các quy định sẽ giúp DN chủ động lập kế hoạch sản xuất, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống thu gom, tái chế phù hợp.

p11-ong Nguyen Quóc Anh.jpg
Ông NGUYỄN QUỐC ANH

Một thách thức lớn đối với ngành là việc thiếu hụt cơ sở hạ tầng và công nghệ tái chế hiện đại. Nhiều DN, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ, gặp khó khăn về nguồn lực để đầu tư vào công nghệ mới. Do đó, chúng tôi kiến nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực tái chế, như ưu đãi thuế, hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi hoặc thiết lập các quỹ hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ tái chế.

Đặc biệt, chúng tôi đề nghị quy định này không được áp dụng hồi tố đối với các sản phẩm đã sản xuất và tiêu thụ trước thời điểm 1-7-2025. Việc áp dụng hồi tố có thể gây ra gánh nặng tài chính đáng kể cho DN, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Chúng tôi mong muốn Chính phủ xem xét áp dụng quy định này một cách hợp lý, tránh gây xáo trộn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của DN.

Hiện nay hầu hết DN nhỏ nội địa, các hộ kinh doanh than phiền về thủ tục hành chính, bắt đầu từ giai đoạn cấp phép hoạt động tới khi chấm dứt, giải thể.

Trong đó, yêu cầu của cơ quan thuế với các đơn vị gia công hàng hóa có hoạt động xuất khẩu tại chỗ phải xuất trình giấy chứng nhận “không hiện diện ở Việt Nam của người mua hàng nước ngoài” rất khó thực hiện.

p11-ong Nguyen Phuoc Hung.jpg
Ông NGUYỄN PHƯỚC HƯNG

Quy trình đối chiếu nợ thuế, quy trình cảnh báo “giá trị hàng tồn kho” và thủ tục quyết toán đóng mã số thuế là các khó khăn trước nay nhưng vẫn chưa có sự chuyển biến đáng kể.

Ông NGUYỄN PHƯỚC HƯNG, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội DN TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.