Đòi vô địch King's Cup, người Thái 'chọc ngoáy' ông Park

(PLO)- HLV Sirisak Yodyardthai của đội tuyển Thái Lan đã tuyên bố đầy thách thức đối với thầy trò Park Hang-seo vì muốn chứng minh họ mới là số một ASEAN.

Làng bóng Thái Lan mấy ngày qua xôn xao với chiến dịch King’s Cup lần thứ 47 của họ vào đầu tháng 6 – nơi có nhà vô địch AFF Cup 2018 Việt Nam đồng thời là đội bóng số một Đông Nam Á.

Nhìn vào danh sách khách mời, dễ thấy Thái Lan (hạng 114 thế giới) đều chọn những đội bóng trên cơ như Việt Nam (hạng 98 thế giới), Ấn Độ (hạng 101) và Curacao (hạng 82 thế giới) để thi thố. Người Thái từng ngỏ lời mời Trung Quốc nhưng giờ chót bị từ chối và thay thế bằng Curacao.

Đội tuyển Việt Nam là khách mời hạng sang của người Thái ở King's Cup. Ảnh: NGỌC DUNG

Còn nhớ Thái Lan đã thua ngược Trung Quốc 1-2 ở vòng 16 đội Asian Cup 2019, thua nặng nề Ấn Độ 1-4 tại vòng bảng. Với bóng đá Việt Nam bên cạnh việc khẳng định ngôi số 1 Đông Nam Á, người Thái còn khao khát “rửa hận” sau lần đội U-23 của họ thua 1-2 tại giải M-150 Cup và mới nhất gục ngã 0-4 trên sân Mỹ Đình ở vòng loại U-23 châu Á.

Không khó nhìn ra dụng ý của làng bóng Thái Lan muốn chọn các đối thủ nhỉnh hơn một chút, đặt biệt là thầy trò ông Park Hang-seo để tái khẳng định vị thế bị đánh mất hơn một năm qua.

“Nói một cách đơn giản, danh sách những khách mời chúng tôi gặp ở King’s Cup là rất tốt cho bóng đá Thái Lan” - HLV Sirisak Yodyardthai  phân tích – “Bạn thấy có đội Việt Nam lại càng tốt với bóng đá. Chính đội tuyển Việt Nam hiện là số một Asean nhưng tôi nghĩ các cầu thủ Thái Lan mới xứng đáng ở vị trí đó. Chúng tôi có một lực lượng mạnh với những cầu thủ trẻ chơi tại J-League - một giải đấu mạnh hàng đầu châu Á.

HLV Sirisak Yodyardthai tự tin với thành phần tốt nhất của Thái Lan...

... và đoạt cúp Nhà vua do mình tổ chức.

Tiếp đó, giải vô địch Thái Lan cũng có nhiều cầu thủ giỏi. Tôi cho rằng đội tuyển Thái Lan đủ tốt để đứng đầu Đông Nam Á. Vì vậy, cuộc gặp gỡ Việt Nam là trận đấu thú vị”.

Ông Sirisak Yodyardthai cho biết sẽ gọi về các tuyển thủ đang chơi giải vô địch quốc gia Nhật Bản trở về gồm ba ngôi sao là chân sút Chanathip Songkrasin, Thirathorn Bunmatan và Thitiphan Phokchan. Thủ môn dày dạn kinh nghiệm Kawin chơi giải hạng hai Bỉ cũng về khoác áo tuyển Thái. Ngày 15-5, ông Sirisak sẽ triệu tập 35 cầu thủ cho đến gần ngày khai mạc King’s Cup sẽ chốt danh sách chính thức 23 người hay nhất.

Đây cũng là lần đầu tiên Thái Lan không chọn cặp đấu theo thứ hạng FIFA mà bày ra trò bốc thăm ngẫu nhiên chọn đúng đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân ngày 5-6, cặp đấu còn lại là Ấn Độ và Curacao. Hai đội thắng sẽ tranh chung kết ngày 8-6, hai đội thua đá trận hạng ba.

Chanathip có biệt danh "Messi Thái" sẽ trở về từ Nhật để gặp gỡ tuyển Việt Nam.

“Chúng tôi không bao giờ sợ hãi bóng đá Việt Nam. Nếu ngán ngại thầy trò ông Park, chúng tôi đã không mời họ qua đây” - HLV Sirisak Yodyardthai tự tin – “Nếu được hỏi về tham vọng, đội tuyển Thái Lan muốn là nhà vô địch để tặng cho người dân Thái. Năm nay cũng là năm tốt lành của người Thái. Chúng tôi sẽ phải chiến thắng đội tuyển Việt Nam để vào chung kết King’s Cup”.

Cúp Nhà vua Thái Lan tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 1968, ngoại trừ các năm 2008, 2011 và 2014. Trong một số giải, các CLB Thái Lan có tham gia thi đấu, còn lại chủ yếu dành cho các đội tuyển quốc gia. Đội giành cúp vô địch nhiều nhất là chủ nhà Thái Lan với 15 lần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.