Đội tuyển Việt Nam chân cứng đá mềm

(PLO)- Chiều 26-5, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lên đường sang UAE chuẩn bị chơi ba trận còn lại ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 với lực lượng mạnh nhất của bóng đá Việt Nam.

Không có nhiều bất ngờ trong cách chọn lựa nhân sự của thầy Park cho cuộc chinh phục của đội tuyển Việt Nam với mục tiêu lấy vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đồng thời có suất chơi vòng chung kết Asian Cup 2023.

HLV Park Hang-seo đã gạch 10 cái tên để rút gọn danh sách còn 29 cầu thủ tiếp tục đồng hành với chiến dịch lớn tại UAE. Rất dễ thấy có đến tám cầu thủ là tân binh hoặc chưa có quá trình gắn bó lâu với đội tuyển quốc gia, trừ tiền đạo Anh Đức và hậu vệ Xuân Mạnh. Có thể Anh Đức chơi giải hạng Nhất đã lên hàng lão tướng và không còn nhanh nhẹn lẫn phong độ như xưa, còn Xuân Mạnh không cạnh tranh nổi vị trí với nhiều đồng nghiệp trẻ khỏe hơn.

Ngay cả việc thầy Park loại tiền vệ Cao Văn Triền cũng không gây ngạc nhiên, vì từng có những kỳ vọng cầu thủ của đội Sài Gòn sẽ thay thế Hùng Dũng. Tuy nhiên, so với Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Đức Huy, anh ít thân quen, ít kinh nghiệm và lép vế hơn.

Thầy Park giữ lại các cầu thủ quen thuộc với lối chơi chung của đội tuyển.
Ảnh: VFF

Chỉ có một chút bất ngờ là khi ông thầy người Hàn Quốc tăng cường tiền vệ Hai Long từ đội U-22 Việt Nam, hay giữ lại tân binh Lý Công Hoàng Anh, vẫn chứa đựng toan tính sâu xa. Không chắc cả hai có cửa ra sân hoặc thậm chí lọt vào danh sách 23 tuyển thủ cho mỗi trận đấu nhưng chắc chắn họ sắp sửa làm trụ cột cho đội trẻ ở vòng loại U-23 châu Á và SEA Games 31. Cho nên việc gạch tên các tiền vệ Tô Văn Vũ, Phan Văn Long đấy là tầm nhìn xa của thầy Park khi muốn cài cắm những tài năng trẻ vào đội tuyển quốc gia như một cách đầu tư dài hạn cho tương lai.

Tương tự, thầy Park chọn hậu vệ trẻ Văn Xuân, Việt Anh, thủ môn Văn Toản, mà không phải các đàn anh Thanh Thịnh, Văn Kiên, Minh Tùng, thủ môn Văn Phong, Văn Hoàng cũng vì cách tính ưu tiên cho lứa U-22 làm nhiệm vụ khác trong năm nay.

Những sự mạo hiểm (nếu có) của thầy Park là trường hợp của Văn Hậu và thủ môn Văn Lâm đã lâu lắm rồi không ra sân. Suốt nửa năm qua, Văn Lâm mệt mỏi phá hợp đồng ở Muangthong (Thái Lan), rồi sang ngồi dự bị tại CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản). Còn với Văn Hậu là nhọc nhằn với chấn thương dai dẳng khiến mùa này chưa đá trận nào rồi bất ngờ trở lại còn nhanh hơn dự đoán của bác sĩ.

Ông Park chốt danh sách cuối 29 học trò và mong mỏi như những đấu trường đã qua, chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam gây thất vọng cho người yêu bóng đá. Cầu chúc cho thầy trò HLV Park Hang-seo chân cứng đá mềm với niềm hạnh phúc ca khúc khải hoàn.

 Lên đường bình an

Chiều 26-5, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lên đường sang UAE trên chuyên cơ riêng lúc 16 giờ 10 tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và sau hơn 6 tiếng sẽ đến Dubai (UAE). Ngay tại sân bay, tất cả thành viên đội tuyển sẽ lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và đến khách sạn cách ly chờ kết quả không vượt quá 24 tiếng. Nếu âm tính, đội tuyển sẽ chính thức bước vào chương trình hoạt động và tập luyện chuẩn bị cho ba trận đấu còn lại tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tiền vệ trẻ Nguyễn Hai Long từ đội tuyển U-22 Việt Nam đã gia nhập với các đàn anh, còn thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ đáp chuyến bay từ Nhật Bản sang hội quân ở UAE vào ngày 27-5. Do đến UAE sớm hơn bảy ngày, đội tuyển Việt Nam sẽ đóng quân tại một khách sạn 5 sao tập luyện theo kế hoạch riêng, đến ngày 3-6 mới chuyển sang khách sạn do AFC sắp xếp. Cũng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, AFC đã điều chỉnh quy định về đăng ký danh sách cầu thủ. Theo đó, các đội tuyển sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ từ danh sách đăng ký ban đầu với thời hạn cuối là 90 phút trước mỗi trận đấu.  TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.