(PLO)- 35 tuyển thủ quốc gia có kinh nghiệm và trình độ cao hơn nhưng sẽ chịu nhiều sức ép khi đụng độ hai trận với 24 đàn em U-22 Việt Nam.
Lần đầu tiên HLV Park Hang-seo cho hai đội tuyển quốc gia và U-22 đối đầu với nhau có bán vé gây quỹ từ thiện. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên suốt cả năm qua, hai đội bóng đều không đá giải và không có trận giao hữu quốc tế nào, buộc thầy Park phải kiểm tra phong độ lẫn sự thích nghi của học trò qua hai trận đá tập nội bộ.
Thầy Park đang tính toán cho hai lượt trận giữa đàn anh và các cầu thủ trẻ U-22 sao cho hiệu quả nhất. Ảnh: NGỌC DUNG
Ông Park đã giao đội U-22 Việt Nam cho trợ lý Kim Han-yoon từ ngày 18-12 chuẩn bị hai cuộc chạm trán với tuyển quốc gia. Dĩ nhiên, các cầu thủ của ông Kim không thể sánh bằng đẳng cấp của đàn anh tuyển quốc gia, bản lĩnh và sự từng trải kém hơn, lại tập trung muộn hơn, sẽ gặp nhiều thua thiệt hơn.
Tuy nhiên, giới hâm mộ vẫn có nhiều lý do tin rằng các tuyển thủ trẻ dốc sức ra chơi hai trận giao hữu để đời và chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Đầu tiên là tâm lý thoải mái của đội U-22 Việt Nam giúp họ thảnh thơi đá bóng vì dẫu có… thua các đàn anh là chuyện bình thường. Tiếp đó, lợi thế sức trẻ của các cầu thủ nhỏ tuổi tương lai dồi dào hơn. Quan trọng là tất cả đều rất khao khát khẳng định mình sẽ trở thành tuyển thủ quốc gia tương lai để nỗ lực tìm cách chơi cống hiến hơn.
Điều cuối cùng, tập thể U-22 Việt Nam có lần thứ tư trong năm 2020 tập luyện chung với nhau, phần nào thẩm thấu hơn cách chơi mới của HLV Park Hang-seo mong muốn thay đổi cho những cuộc chơi mới. Thật ra ngay từ một vài trận đấu ở SEA Games cuối năm ngoái và vòng chung kết U-23 châu Á hồi đầu năm nay, các tuyển thủ trẻ đã sớm làm quen với hệ thống chiến thuật 3-5-2 của thầy Park thay vì sơ đồ cũ 3-4-3.
Riêng với đội tuyển quốc gia, mãi đến 10 ngày qua ông thầy người Hàn mới truyền đạt cho họ kiểu đá mới, dù hầu hết cầu thủ cũ không còn nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, nó đòi hỏi khả năng thích nghi nhanh chóng của các học trò ông Park và tính hiệu quả của lối chơi so với quá khứ.
Đã từng một lần thầy Park muốn thay đổi cho cầu thủ ở giải tứ hùng quốc tế trước thềm AFF Cup 2018 nhưng rồi ông thú nhận thời gian quá ngắn khiến đại cuộc bất thành, do nhiều tuyển thủ chưa theo kịp trạng thái mới. Hy vọng trong cuộc tái thiết này, học trò của HLV Park Hang-seo sẽ trình làng một bộ mặt mới đẹp đẽ sau những thử nghiệm ráo riết để tránh bị các đối thủ bắt bài.•
Tuấn Tài cạnh tranh với Tiến Linh và Hà Đức Chinh Tân binh Hồ Tuấn Tài của CLB TP.HCM rất tự tin trong đợt tập trung này, dù suất chơi trung phong là không dễ chiếm, sau nhiều giải thầy Park thường sử dụng Hà Đức Chinh hoặc Tiến Linh. Chân sút xứ Nghệ phải mất ba năm mới trở lại tuyển quốc gia sau một thời gian dài phập phù và nhiều day dứt từ thất bại ở SEA Games 2017.
Tiền đạo Tuấn Tài mùa giải qua đã ghi năm bàn cho SL Nghệ An tâm sự: “Tôi đã gạt bỏ quá khứ và chỉ tập tập trung hết mình cho hiện tại. Lần đầu tiên trở lại tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo, tôi tự nhủ mình cần phải cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa. Sau các buổi tập, tôi đã dần thích nghi với đồng đội và việc thầy Park thường xếp tôi đá tiền đạo cắm cũng là vị trí sở trường nên không mất nhiều thời gian để làm quen”. TT
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026, còn Brazil phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Nhật Bản.
(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- LĐBĐ Hàn Quốc sẽ không tổ chức lễ đón tiếp đội tuyển trở về nước vào ngày 29-6, sau khi thầy trò HLV Hong Myong-bo sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026.
(PLO)- HLV Jesse Marsch của tuyển Canada rất phấn khích sau khi đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, ông gọi tất cả các cầu thủ là những người hùng.