Đội tuyển Pháp phá kỷ lục không thể tin nổi ở Euro

(PLO)- Đội tuyển Pháp phá kỷ lục khó tin sau khi đánh bại Bồ Đào Nha trong loạt sút luân lưu để vào bán kết Euro 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Pháp đã đánh bại Bồ Đào Nha trên loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 0-0 ở tứ kết để vào bán kết gặp Tây Ban Nha, đội đã thắng chủ nhà Đức 2-1 sau hai hiệp phụ. Nhưng đoàn quân tuyển Pháp của Didier Deschamps đã “không ghi được bàn thắng nào ra hồn” trong suốt giải đấu, đến mức họ đã phá vỡ một kỷ lục Euro.

Theo đó, Pháp đã trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Giải vô địch châu Âu lọt vào bán kết mà cầu thủ của họ không ghi được bàn thắng nào từ các pha "bóng sống". Pháp mới ghi được 3 bàn ở Euro 2024, nhưng 2 trong số đó đến từ pha phản lưới nhà, bàn còn lại do công Mbappe ghi trên chấm 11m. Điều đó cũng đồng nghĩa Mbappe là cầu thủ duy nhất ghi được bàn cho Pháp ở Euro 2024 sau 5 trận.

Cả năm cầu thủ đá luân lưu của tuyển Pháp đều ghi bàn để giành chiến thắng 5-3 trước Bồ Đào Nha, khi Joao Felix là cầu thủ duy nhất đá hỏng của hai đội với cú sút luân lưu đưa bóng đi trúng cột dọc. Pháp sẽ đối đầu với Tây Ban Nha ở trận bán kết Euro 2024 tại Munich nhưng họ vẫn đang chờ ghi bàn đầu tiên từ “bóng sống” sau 480 phút thi đấu ở giải.

Đội tuyển Pháp, EURO
Đội tuyển Pháp phá kỷ lục khó tin tại Euro. ẢNH: GETTY

Đội á quân World Cup 2022 Pháp bắt đầu chiến dịch Euro 2024 bằng chiến thắng 1-0 trước Áo nhờ bàn phản lưới nhà của Max Wober. Sau đó, đội tuyển Pháp hòa 0-0 với Hà Lan, đội mà Pháp có thể sẽ phải đối mặt một lần nữa trong trận chung kết.

Trong trận đấu thứ ba, Les Blues có vẻ như sẽ giành ngôi đầu bảng D nhờ quả phạt đền của Kylian Mbappe cho đến khi Robert Lewandowski gỡ hòa cho Ba Lan và cân bằng tỷ số 1-1. Đó là bàn thua duy nhất của Pháp ở Euro 2024. Ở trận đấu vòng 16 đội với Bỉ, Pháp tiếp tục dựa vào hàng phòng ngự chắc chắn và tận dụng được bàn phản lưới nhà của Jan Vertonghen vào cuối trận để thắng 1-0 tiến vào tứ kết.

Sau đó, trận tứ kết giữa Pháp với Bồ Đào Nha vẫn giữ tỷ số 0-0 cho đến hết 2 hiệp phụ. Nhưng ngay cả sau khi đội trưởng Mbappe rời sân vì mệt mỏi, các học trò của Deschamps vẫn giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu.

Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp thừa nhận rằng đội của ông cần phải bắt đầu ghi bàn nếu họ muốn vô địch Euro lần đầu tiên kể từ năm 2000 khi ông còn là đội trưởng tuyển Pháp.

"Chúng tôi cần ghi nhiều bàn thắng hơn", HLV Didier Deschamps thừa nhận, "Khi bạn ghi nhiều bàn thắng hơn, bạn có thể kiểm soát mọi thứ. Nếu không chúng tôi sẽ phụ thuộc vào đối thủ của mình".

deschamps-euro-2024.jpg
Didier Deschamps đã vô địch Euro với tư cách cầu thủ nhưng chưa vô địch với tư cách HLV. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, Deschamps rất vui mừng với chiến thắng đầu tiên của Pháp trong loạt sút luân lưu kể từ World Cup 1998, đó là thời điểm ông cùng đội tuyển Pháp vô địch thế giới lần đầu tiên trên sân nhà.

"Đã lâu lắm rồi", HLV Deschamps lưu ý sau những thất bại trong loạt sút luân lưu tại các giải đấu lớn vào năm 2006, 2021 và 2022 của đội tuyển Pháp, "Đó là một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi biết Bồ Đào Nha là một đội bóng tốt như thế nào và cả hai đội đều có thể giành chiến thắng.

Chúng tôi gặp khó khăn hơn một chút trong hiệp phụ, có lẽ vì chúng tôi mệt mỏi và họ cầm bóng nhiều hơn, nhưng chúng tôi vẫn giữ được bình tĩnh và những người đá quả phạt đền đã thực hiện tốt.

Tôi tự hào về các cầu thủ của mình, ngay cả khi chúng tôi không làm mọi thứ một cách hoàn hảo, chúng tôi vẫn không bỏ cuộc, và một lần nữa chúng tôi lại vào bán kết. Tôi sẽ tận hưởng điều này một chút ngay cả khi chúng tôi còn một trận đấu khác sắp tới”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.