Đội tuyển nữ Việt Nam với bảng tử thần Asian Cup 2018

(PL)- Ngày 7-4, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào cuộc thử thách lớn khi lần lượt gặp các đối thủ: Nhật (20 giờ 45 ngày 7-4), Úc (0 giờ ngày 10-4) Hàn Quốc (20 giờ 45 ngày 13-4).

Việc phải giải quyết các đối thủ từ khó đến dễ (theo bảng xếp hạng) dễ khiến liên tưởng đến U-23 Việt Nam tại vòng bảng giải U-23 châu Á ở Trung Quốc cũng lần lượt gặp các đối thủ từ khó đến dễ là Hàn Quốc, Úc, Syria. Liệu thầy trò HLV Mai Đức Chung có lập kỳ tích như câu chuyện U-23 Việt Nam tại Thường Châu?

Đội tuyển nữ Việt Nam từng đối đầu rất khó khăn trước Úc. Ảnh: XUÂN HUY

Điểm mặt đối thủ cùng bảng của đội tuyển nữ Việt Nam đều thuộc dạng “bà lớn” của làng bóng đá nữ thế giới:

• Nhật Bản hiện là đương kim vô địch giải. Bốn năm trước trên sân Thống Nhất, họ đã đánh bại đội tuyển Úc trong trận chung kết. Từ năm 2011 đến nay Nhật liên tục lập kỳ tích: Vô địch World Cup 2011, vô địch Olympic London 2012 với cả hai trận chung kết đều đánh bại đội tuyển Mỹ. Sang năm 2014, Nhật tiếp tục vô địch châu Á. Đến năm 2015, vào tới trận chung kết World Cup tại Canada và chỉ chịu thua Mỹ 2-5.

• Úc hiện xếp hạng sáu thế giới. Tháng 8 năm ngoái, họ vô địch giải tứ hùng đánh bại các đội Mỹ, Brazil và Nhật. Giải châu Á, Úc vô địch năm 2010, á quân năm 2006, 2014. Tại World Cup, Úc vào tứ kết các năm 2007, 2011 và 2015.

• Hàn Quốc là đội yếu nhất trong số ba bà chị cả châu Á nhưng cũng ở đẳng cấp thế giới vì từng có mặt ở hai vòng chung kết World Cup rồi. Đây chính là đối thủ nếu thầy trò HLV Mai Đức Chung muốn giấc mơ World Cup thành hiện thực thì phải đánh bại. Hàn Quốc chưa một lần đăng quang giải châu lục. Thành tích cao nhất của Hàn Quốc là hạng 3 châu Á năm 2003; hạng 4 năm 2014, 2001 và 2005. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.