Đội tuyển nữ Nam Phi đòi rút lui khỏi World Cup 2023

(PLO)-  Do nhiều cầu thủ rút lui không tham dự trận giao hữu nên LĐBĐ Nam Phi phải bổ sung cả cầu thủ U-14 của địa phương vào đội tuyển để chữa cháy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xuất phát từ việc LĐBĐ Nam Phi sắp xếp trận giao hữu giữa tuyển nữ Nam Phi với Botswana ở Tsakane, cách thủ đô Johannesberg 50 km, các nữ tuyển thủ Nam Phi đòi đình công, rút lui không tham dự World Cup 2023 và đấy là giọt nước làm tràn ly. Vấn đề không phải vì chất lượng mặt sân ở Tsakane xấu, được mô tả là sân đất sét, có cỏ ở trên rất dễ dẫn đến chấn thương, mà còn vì chuyện tiền bạc.

Đội tuyển nữ Nam Phi đang gây sức ép lên liên đoàn bóng đá. Ảnh: REUTERS

Đội tuyển nữ Nam Phi đang gây sức ép lên liên đoàn bóng đá. Ảnh: REUTERS

Các nữ tuyển thủ Nam Phi lập luận việc đá ở sân ruộng tại thị trấn Tsakane là vụ “áp phe” của chủ sân này là một nhân vật có quyền lực muốn bóng lăn ở đấy để “làm ăn”, đồng thời đối thủ Botswana quá yếu khiến họ cảm thấy không được coi trọng. Bên cạnh đó, sau khi FIFA công bố mỗi cầu thủ đá vòng chung kết World Cup 2023 được nhận thù lao ít nhất là 30.000 USD và các cầu thủ Nam Phi lên tiếng đòi LĐBĐ Nam Phi phải có văn bản cam kết trả đủ số tiền họ được FIFA trả công. Lập tức đại diện LĐBĐ Nam Phi mắng lại các nữ tuyển thủ này là “những kẻ hám lợi và phản bội”.

Do có quá nhiều tuyển thủ trụ cột của Nam Phi phản ứng không tham gia trận giao hữu với Botswana nên LĐBĐ Nam Phi giờ chót đứng ra gọi bổ sung cầu thủ để đủ người đá với Botswana, trong đó tuyển có cả cầu thủ U-14 ở địa phương vào để chữa cháy. Dù chắp vá nhưng cuối cùng đội “thập cẩm” mang tên tuyển Nam Phi cũng thắng dễ Botswana 5-0.

Trước làn sóng đình công đòi rút khỏi đội tuyển không dự World Cup 2023, LĐBĐ Nam Phi đã gọi các tuyển thủ đến trụ sở LĐBĐ Nam Phi để ký kết văn bản trả đủ số tiền mà FIFA trả công cho cầu thủ. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó khi một số trụ cột tiếp tục yêu cầu LĐBĐ Nam Phi trả 21.000 USD cho mỗi cầu thủ phấn đấu vượt qua vòng loại cũng như tiền lương mà họ phải có được.

Tại World Cup 2023, tuyển Nam Phi ở bảng G cùng Thụy Điển, Ý và Argentina.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.