Đội tuyển Nga làm “quân xanh” cho Salah

(PLO)- Hai đội tuyển Nga sang châu Phi và châu Á đá giao hữu với Ai Cập và Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-5, đội tuyển Nga có trận giao hữu với tuyển Ai Cập tại sân quốc gia ở Cairo, Ai Cập. Đây là chuỗi trận chuẩn bị cho World Cup 2026 của tuyển Ai Cập. Tại đó đội tuyển Nga sẽ làm “quân xanh” cho Mo Salah và đồng đội trước khi sang Bắc Mỹ dự World Cup 2026.

Kể từ lúc bóng đá Nga bị UEFA và FIFA trừng phạt cuối tháng 2-2022 đến nay đã hơn 5 năm, nhưng tuyển Nga vẫn duy trì đầy đủ lịch tập trung của FIFA để không bị tuột hậu. Những đợt tập trung đó, đội Nga đá với các đội tuyển quốc gia ngoài khu vực châu Âu, trong đó chủ yếu châu Á, châu Phi và vài đội yếu của châu Mỹ như Nicaragua, Cuba và Paraguay.

Tuyen-Nga-2.jpg
Thầy trò HLV Valery Karpin của tuyển Nga làm "quân xanh" cho tuyển Ai Cập ngày 28-5 tại Cairo. Ảnh:S.E

Ở châu Á, thầy trò HLV Karpin thi đấu với Uzbekistan, Iran, Iraq, Kazakhstan, Turkmenistan, thậm chí là những đội tuyển Đông Nam Á như tuyển Việt Nam và Thái Lan tại giải “tam hùng” hồi tháng 10-2024. Tuy nhiên lần đó, bão Yagi ập đến nên tuyển Nga đá với Việt Nam rồi... về nước mà không thi đấu với tuyển Thái Lan. Tuyển Nga còn mời cả đội tuyển yếu nhất của “vùng trũng” bóng đá thế giới là tuyển Brunei đến Krasnodar để thi đấu và thắng 11-0.

Tuyen- Nga-1.jpg
Theo lịch từ LĐBĐ Nga, ngày 28-5 tuyển Nga (nam) đá với tuyển Ai Cập tại Cairo, còn tuyển nữ Nga đá với Trung Quốc ngày 3-6 tại Vũ Hán.

Chiều 28-5, tuyển Nga sang Cairo làm “quân xanh” cho tuyển Ai Cập chuẩn bị World Cup 2026.

HLV Valery Karpin cho biết đội tuyển Nga đến Cairo với lực lượng rất mạnh, ngoại trừ thủ môn số 1 Matvei Safonov đang bận cùng PSG chuẩn bị cho trận chung kết UEFA Champions League với Arsenal vào ngày 30-5.

Tuyển Nga chỉ đá 1 trận trong đợt FIFA này.

Trong khi đó, tuyển nữ Nga cũng tập trung và sẽ bay sang Vũ Hán đá giao hữu với tuyển Trung Quốc vào ngày 3-6.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.