Đội tuyển Nga hát vang quốc ca mặc 'án phạt'

(PLO)- Sau khi giành chiến thắng trước Đức trong trận chung kết khúc côn cầu trên băng, đội tuyển Nga thi đấu trong màu cờ Olympic đã hát vang bài quốc ca bất chấp lệnh cấm của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).

Trận chung kết khúc côn cầu đã diễn ra vô cùng gây cấn, vận động viên Kirill Kaprizov của Nga đã ghi bàn thắng quyết định trong những phút bù giờ. Đội tuyển Nga mang màu cờ trung lập đã chiến thắng trước Đức với tỉ số 4-3, giành được huy chương vàng Olympic.

Trong khi được trao huy chương vàng, đội tuyển Nga cùng người hâm mộ đã hát vang bài quốc ca của Nga thay vì “Olympic Hymn” (Bài hát Thế vận hội). Trước đó, liên quan đến các cáo buộc thể thao Nga cho vận động viên sử dụng doping một cách có hệ thống, Ủy ban IOC dù cho các vận động viên Nga tham dự Olympic nhưng đặt điều kiện các vận động viên Nga không có bất cứ hoạt động công khai nào mang tính đại diện quốc gia như quốc kỳ, quốc ca và các biểu tượng khác của Nga tại Olympic.

Đội tuyển khúc côn cầu Nga giành được huy chương vàng tại Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018. Ảnh: REUTERS

Một số cư dân mạng Nga cho biết họ bị chặn khi đăng tải lên Facebook, Instagram và YouTube đoạn video đội tuyển Nga hát quốc ca tại PyeongChang. Theo những mạng xã hội này, đoạn video bị chặn vì lý do bản quyền.

Đội tuyển Nga có lẽ đã dự đoán trước được điều này, vì ngay sau đó họ đã hát lại bài quốc ca trên xe buýt trên đường tới sân bay. Sau hơn hai thập niên, Nga đã giành được huy chương vàng ở nội dung khúc côn cầu. Năm 1992, đội tuyển khúc côn cầu Nga đã giành chiến thắng 3-1 trước Canada trong trận chung kết.

Ủy ban IOC đã quyết định loại toàn bộ đội tuyển Nga khỏi Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 sau kết quả cuộc điều tra các vận động viên Nga "sử dụng doping có hệ thống". Tuy nhiên, sau đó IOC đã chọn lọc ra các vận động viên được coi là "trong sạch", đủ tư cách tham gia thi đấu tại Hàn Quốc dưới màu cờ trung lập và lá cờ đại diện là cờ Olympic.

Những vận động viên Nga tham gia thi đấu tại Olympic đều bị cấm có “bất cứ hình thức, hành động công khai nào liên quan tới quốc kỳ, quốc ca, các biểu trưng và biểu tượng" của Nga tại Olympic ở PyeongChang cũng như trên các trang mạng xã hội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

(PLO)- Trong suốt 37 năm cầm quyền, Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei đã có ảnh hưởng sâu sắc lên quá trình phát triển của Iran, khiến quốc gia này có ảnh hưởng không nhỏ trong quan hệ khu vực và thế giới.