Đội tuyển Mỹ dự World Cup có cầu thủ gốc Philippines, Campuchia…

(PLO)- HLV Andonovski của đội tuyển Mỹ vừa công bố những cái tên sẽ tham dự World Cup 2023 trong thành phần đương kim vô địch thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Andonovski của đội tuyển Mỹ vừa công bố những cái tên sẽ tham dự World Cup 2023 trong thành phần đương kim vô địch thế giới. Theo đó, đội Mỹ sẽ bổ sung cầu thủ 18 tuổi Alyssa Thompson có mẹ là người Philippines và cha là người Peru vào danh sách đội tuyển. Đây là một tài năng trẻ của CLB nữ Angel City và được HLV Andonovski đánh giá rất cao. Bên cạnh Alyssa Thompson có lý lịch thú vị, đội tuyển Mỹ còn có Trinity Rodman 21 tuổi, con gái của huyền thoại bóng rổ Mỹ Dennis Rodman. Trinity Rodman từng đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Mỹ năm 2022. Bên cạnh đó còn có Sophia Smith 22 tuổi cũng là một gương mặt đáng chú ý.

Tài năng trẻ của Mỹ Alyssa Thompson có mẹ là người Philippines và cha là người Peru. Ảnh: GETTY IMAGES

Tài năng trẻ của Mỹ Alyssa Thompson có mẹ là người Philippines và cha là người Peru.
Ảnh: GETTY IMAGES

Những cầu thủ trẻ Mỹ sẽ chơi bên cạnh các đàn chị như Morgan Rapinoe 37 tuổi, hậu vệ O’Hara 34 tuổi, Alex Morgan 38 tuổi...

Thú vị hơn trong danh sách đội tuyển Mỹ còn có tiền vệ Savannah de Melo có mẹ gốc Campuchia và cha là người Mỹ. Savannah ghi tổng cộng năm bàn ở giải vô địch Mỹ vừa kết thúc, trong đó bốn trận gần nhất cô đã thực hiện ba bàn thắng.

HLV Andonovski cho biết đội tuyển Mỹ không giấu mục tiêu là bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup lần thứ ba liên tiếp.

Hai lần gần nhất đội tuyển Mỹ lên ngôi vô địch World Cup liên tiếp là năm 2015 tại Canada và năm 2019 tại Pháp, nâng số lần vô địch thế giới của đội tuyển Mỹ lên bốn lần.

Tại vòng chung kết World Cup 2023, đội tuyển Mỹ ở bảng E cùng với Việt Nam, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Trận Việt Nam - Mỹ cũng là trận ra quân của đương kim vô địch thế giới vào ngày 22-7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.