Đội tuyển Malaysia tăng cường ngoại binh nhập tịch, cạnh tranh với Việt Nam

(PLO)- Hướng đến vòng loại Asian Cup 2027, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang đẩy mạnh chính sách nhập tịch cầu thủ nhằm tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Malaysia để cạnh tranh suất đi tiếp duy nhất với tuyển Việt Nam ở bảng F.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bảng F vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 thực chất chỉ là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam, trong khi Lào, Nepal không phải là đối thủ xứng tầm. Chính vì thế, FAM tích cực hoàn thành kế hoạch tăng cường lực lượng, bao gồm việc triệu tập các cầu thủ gốc Malaysia đang thi đấu ở nước ngoài, đồng thời bổ sung một số ngoại binh có đủ điều kiện nhập tịch sau thời gian thi đấu dài hạn tại giải vô địch quốc gia Malaysia (Malaysia Super League).

Những nhân tố mới trong đội hình Malaysia

Trong đợt tập trung lần này, ba ngoại binh vừa nhập tịch được xem là sự bổ sung quan trọng cho đội tuyển Malaysia, bao gồm hai tiền đạo Bergson da Silva, Jordan Mintah và tiền vệ Manuel Hidalgo.

Bergson da Silva, chân sút chủ lực của Johor Darul Ta’zim (JDT), là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn đáng nể với 140 bàn sau 136 trận cho đội bóng mạnh nhất Malaysia. Tiền đạo người Brazil từng khoác áo đội U-20 Brazil năm 2010, nhưng vẫn chưa thể thi đấu cho đội tuyển Malaysia do chưa đủ điều kiện cư trú 5 năm liên tục theo quy định của FIFA. Anh sẽ chỉ có thể khoác áo Malaysia vào tháng 3-2026.

đội tuyển Malaysia
Jordan Mintah sẽ lên đội tuyển Malaysia khi hoàn tất các thủ tục nhập tịch. Ảnh: AP.

Trong khi đó, tiền đạo gốc Ghana Jordan Mintah, chân sút đang lên của bóng đá Malaysia, đã hoàn tất mọi thủ tục nhập tịch. Dù chưa có tên trong danh sách tập trung tháng 3-2025, nhưng nhiều khả năng anh sẽ được triệu tập ở đợt hội quân tiếp theo.

Ngoài ra, danh sách tuyển Malaysia vẫn có sự góp mặt của nhiều cầu thủ nhập tịch đã gắn bó với đội tuyển trong những năm qua như Romel Morales (gốc Colombia), Mohamadou Sumareh (Gambia), Natxo Insa (Tây Ban Nha), Endrick (Brazil), Nooa Laine (Phần Lan), Paulo Josue (Brazil).

Một điểm gây bất ngờ trong lần tập trung này chính là sự trở lại của Natxo Insa, tiền vệ kỳ cựu 39 tuổi gốc Tây Ban Nha. Insa trưởng thành từ lò đào tạo Valencia, từng thi đấu tại La Liga cho Valencia, Villarreal, Celta Vigo, trước khi sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng. Từ năm 2017, anh chuyển đến Johor Darul Ta’zim và trở thành trụ cột của CLB này.

doi-tuyen-malaysia-tang-cuong-ngoai-binh-nhap-tich-canh-tranh-voi-viet-nam (1).jpg
Natxo Insa tái xuất tuyển Malaysia. Ảnh: AN.

Đáng chú ý Natxo Insa ra mắt đội tuyển Malaysia vào tháng 3-2018, nhưng không được HLV Tan Cheng-hoe trọng dụng. Phải đến tháng 6-2023, anh mới được triệu tập trở lại và tham dự Asian Cup 2023. Tuy nhiên, màn trình diễn kém ấn tượng trong trận thua Bahrain 0-1 khiến Insa bị người hâm mộ chỉ trích nặng nề.

Việc HLV Peter Cklamovski, người mới được bổ nhiệm dẫn dắt Malaysia, tiếp tục tin tưởng Insa ở tuổi 39 khiến dư luận Malaysia không khỏi bất ngờ. Nhiều ý kiến lo ngại rằng, với thể lực không còn sung mãn, tiền vệ này khó có thể đóng góp nhiều vào lối chơi của đội tuyển.

HLV Peter Cklamovski hiến kế cho bóng đá Malaysia

Trong buổi họp báo mới đây, HLV Peter Cklamovski nhấn mạnh rằng nếu muốn nâng tầm đội tuyển quốc gia, Malaysia cần cải thiện chất lượng giải vô địch trong nước, nơi cung cấp lực lượng chính cho đội tuyển.

doi-tuyen-malaysia-tang-cuong-ngoai-binh-nhap-tich-canh-tranh-voi-viet-nam (2).jpg
Đội tuyển Malaysia có nhiều ngoại binh nhập tịch. Ảnh: AP.

“Nhìn vào các con số thống kê, có thể thấy giải đấu của chúng ta đang lép vế so với các đối thủ trong khu vực. Thời gian bóng lăn thực tế thấp, trong khi thời gian bóng chết quá nhiều do các cầu thủ câu giờ, thể lực kém, ít tranh chấp. Điều này làm cho các trận đấu diễn ra với nhịp độ chậm, không đủ tính cạnh tranh”, HLV Cklamovski phân tích.

Ông cũng so sánh với các nền bóng đá hàng đầu khu vực như Việt Nam và Thái Lan, những đội bóng có giải đấu với tốc độ cao, số phút thi đấu thực tế nhiều hơn, giúp cầu thủ có nền tảng thể lực tốt hơn.

Tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia nằm ở bảng F cùng với Việt Nam, Lào và Nepal, nơi chỉ có đội đầu bảng giành vé đi tiếp. Trận ra quân của Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 25-3, khi họ tiếp đón Nepal trên sân Sultan Ibrahim. Với việc bổ sung lực lượng nhập tịch và đặt mục tiêu cao tại Asian Cup 2027, Malaysia hy vọng có thể tạo nên sự bứt phá tại vòng loại.

1878371.jpg
Malaysia cạnh tranh chủ yếu với tuyển Việt Nam cho 1 suất đi tiếp ở Asian Cup 2027. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tuy nhiên, việc dựa quá nhiều vào cầu thủ nhập tịch cũng đặt ra những câu hỏi về sự phát triển bền vững của bóng đá nước này. HLV Cklamovski đang đứng trước một bài toán khó, khi ông phải cân bằng giữa việc sử dụng nhân sự nhập tịch và phát triển các cầu thủ bản địa. Nếu Malaysia không cải thiện chất lượng giải đấu trong nước, sự phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch sẽ chỉ là giải pháp tạm thời, không thể giúp đội tuyển tiến xa trên đấu trường châu lục.

Trận đấu gặp Nepal sắp tới là cơ hội đầu tiên để người hâm mộ kiểm chứng năng lực của đội tuyển Malaysia dưới thời Cklamovski cũng như đánh giá hiệu quả của chiến lược nhập tịch cầu thủ mà FAM đang theo đuổi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.