“Đội tuyển Indonesia không dự được World Cup 2026, tôi chịu trách nhiệm”

(PLO)- Những ngày này, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, tỉ phú Erick Thohir đăng đàn rất nhiều khi đội tuyển Indonesia đánh bại Saudi Arabia. Đi đến đâu ông cũng trả lời báo chí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện nay tỉ phú Erick Thohir đang ở Ý để làm những thủ tục cuối cùng cho thủ môn Emile Auderio Mulyadi về khoác áo đội tuyển Indonesia.

Thủ môn Emile Auderio Mulyadi đang khoác áo Inter Milan đã có hộ chiếu Indonesia vài tháng trước, lần này chuyến công cán Ý của tỉ phú Erick Thohir là chốt những điều khoản cuối khi thủ môn này làm việc cho đội tuyển Indonesia, chủ yếu là các khoản tài chính, quyền lợi với cầu thủ.

Doi-tuyen-Indonesia-Thohir.jpg
Tỉ phú Erick Thohir đang có chuyến công cán tại Ý để chốt những điều khoản cuối cùng để thủ môn Emile Auderio về khoác áo đội tuyển Indonesia. Ảnh:Bola

Tỉ phú Erick Thohir vốn rất quen mặt ở Ý, khi trước đây ông chính là chủ nhân của CLB Inter Milan, sau đó trao tay lại cho tập đoàn Suning của Trung Quốc.

Ngày 21-11, trả lời báo Corriere Dello Sport, tỉ phú Erick Thohir nói: “Đội tuyển Indonesia không góp mặt ở World Cup 2026, tôi là người chịu trách nhiệm toàn bộ đề án tốn kém này”.

Kể từ ngày đội tuyển Indonesia tạo “địa chấn châu Á” khi đánh bại Saudi Arabia, cụ thể là đêm 19-11, tỉ phú Erick Thohir rất phấn khích. Ông nói về trách nhiệm của chính mình về đề án nhập tịch nhằm đưa đội tuyển Indonesia góp mặt ở World Cup 2026.

Doi-Tuyen-Indonesia.jpg
Đội tuyển Indonesia bất ngờ đánh bại Saudi Arabia 2-0 và lật ngược thế cờ bảng C. Ảnh: Bola

Tỉ phú Erick Thohir quả quyết rằng không ai khác, chính mình là người chịu trách nhiệm cao nhất trong đề án triệu đô nhập tịch cầu thủ ngoại có dòng máu Indonesia.

Cái đêm 19-11 ấy, đội tuyển Indonesia đánh bại Saudi Arabia và lật ngược thế cờ từ đáy bảng C vọt lên vị trí thứ 3 đầy triển vọng, thế là tỉ phú Erick Thohir xuất hiện liên tục và nói về công sức và trách nhiệm to lớn của mình.

Tuyen-Han- Quoc- Bang C.jpg
Còn 4 lượt trận nữa, liệu đội tuyển Indonesia vào tốp nhì hay tốp 4?

Ở những trận đấu vừa rồi, đội tuyển Indonesia ngoài việc tạo “địa chấn châu Á” khi bất ngờ đánh bại Saudi Arabia thì họ còn may mắn khi đội tuyển Úc đến Bahrain mà không thắng được, để cuối cùng dìm nhau.

Và thế là công cuộc nhập tịch của Indonesia tiếp tục quyết liệt. Tỉ phú Erick Thohir sang Ý để chốt những khoản cuối cùng trước khi thủ môn Elime Auderio Mulyadi về khoác áo tuyển Indonesia và tạo sự cạnh tranh với thủ môn Maarten Paes đang có dấu hiệu sa sút, nhất là lỗi cá nhân rất nhiều ở trận thua Nhật Bản 0-4.

Maarten Paes cần có người cạnh tranh để phát triển phong độ và khả năng thi đấu.

“Có tiền thì hét ra lửa”, đó là sự thật, tỉ phú Erick Thohir sở hữu CLB bóng rổ nhà nghề Mỹ rồi cũng từng sở hữu Inter Milan, lại nằm trong ban kinh tế nhà nước Indonesia nên quyền lực và tiền bạc là không phải vấn đề.

Có tiền nhiều cứ chơi, như cách thể hiện của tỉ phú Erick Thohir là không sai. Những cầu thủ Đông Nam Á mà ba tấm gương rõ nhất là tuyển Singapore qua đề án “Goal 2010” rồi tuyển Thái Lan, đến tuyển Việt Nam ở giai đoạn ba vòng loại World Cup 2018 và 2022 đã cho thấy, cầu thủ đá nội đá ở các giải Đông Nam Á này, không đủ trình độ chuyên môn “bơi ra biển lớn” khi đối đầu với các đội hàng đầu châu Á.

Tuy nhiên “cuộc chơi” còn ở phía trước. Hãy chờ một đội tuyển Indonesia qua bốn vòng đấu còn lại và thậm chí các vòng Play off, họ có làm nên chuyện hay không?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.