Đội tuyển Indonesia gặp bất lợi trước trận quyết đấu với Việt Nam

(PLO)- Sau chiến thắng khó Myanmar 1-0, đội tuyển Indonesia trải qua những hành trình dài và còn phải tiếp Lào chiều 12-12 trước khi đến Phú Thọ chạm trán nhà đương kim á quân AFF Cup Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau cơn mưa gôn 4-1 vào lưới chủ nhà Lào, đội tuyển Việt Nam có đến 5 ngày nghỉ phục hồi trước khi tiếp khách Indonesia trong trận quyết định ngôi nhất bảng B. Trong lúc đó, đội bóng của HLV Shin Tae-yong chỉ có 3 ngày vừa nghỉ vừa di chuyển, do phải gặp Lào ở Solo vào ngày 12-12.

Tuyển Việt Nam lấy sức nhàn đánh sức mỏi

Chưa đầy một ngày sau trận thắng Lào tại Vientian, thầy trò Kim Sang-sik đã trở về Hà Nội và lên thẳng Phú Thọ tập luyện chờ tiếp đối thủ lớn Indonesia. Không chỉ có lợi thế sân nhà Việt Trì, tuyển Việt Nam còn rất thảnh thơi nghỉ dưỡng và chấn chỉnh đội hình, lấy sức nhàn đánh sức mỏi của Indonesia.

Trái ngược với hoàn cảnh thoải mái của đội tuyển Việt Nam không cần phải di chuyển xa, các cầu thủ Indonesia sau trận thắng chủ nhà Myanmar đã phải trở về Surakarta để tiếp khách Lào. Sau đó, thầy trò Shin Tae-yong tiếp tục đáp hai chuyến bay và một chặng ngồi xe mới đến Việt Trì để làm khách Việt Nam.

đội tuyển Indonesia
Đội tuyển Việt Nam nhàn nhã với 5 ngày nghỉ chờ tiếp khách Indonesia di chuyển mệt mỏi. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Theo đó, đội tuyển Indonesia phải lên chuyến bay từ Solo đến Bali vào buổi sáng 13-12 mới có chuyến tiếp theo về Hà Nội qua sân bay Nội Bài vào buổi chiều. Sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 17 giờ 20, Pratama Arhan cùng đồng đội lên xe mất một giờ rưỡi mới đến Thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Tính tổng cộng, thầy trò ông Shin sẽ mất khoảng 12-13 giờ mới đến địa điểm diễn ra trận quyết đấu với chủ nhà Việt Nam vào ngày 15-12.

Đội tuyển Indonesia gặp bất lợi quá lớn khi họ chỉ có một buổi tập làm quen sân duy nhất vào đêm 14-12 trước lúc chạm trán đội chủ sân Việt Trì. Báo chí Indonesia còn chỉ ra một thiệt thòi khác của thầy trò Shin Tae-yong khi phải đối mặt với thử thách về thời tiết. Nếu như hai trận đấu của Indonesia diễn ra ở những địa điểm có nhiệt độ cao thì khi đến Việt Nam phải thích nghi với mùa đông có nhiệt độ thấp kèm theo mưa phùn.

Lợi thế về thời gian nghỉ ngơi, di chuyển tối thiểu và điều kiện thời tiết thân thiện hơn giúp đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội để chuẩn bị tốt cho trận đấu quan trọng với Indonesia. Trận đấu này chính là bài trắc nghiệm quan trọng cho cả hai, với đội giành ngôi nhất bảng B nhiều khả năng sẽ tránh đối thủ lớn Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2024.

doi-tuyen-indonesia-gap-bat-loi-truoc-tran-quyet-dau-viet-nam (2).jpg
Đội tuyển Indonesia đang xếp nhì bảng B, sau Việt Nam vì kém hiệu số bàn thắng bại. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Indonesia phải thắng Lào

Đội tuyển Indonesia sẽ chơi trận thứ 2 AFF Cup 2024 đón khách Lào ngày 12-12 trên sân vận động Manahan, Solo, Trung Java. Hai đội có vốn liếng khác nhau, khi tuyển Lào vừa thua đậm Việt Nam 1-4, trong lúc Indonesia thắng nhẹ Myanmar 1-0 để giành ngôi nhì bảng B.

Trận đấu này cũng là cuộc tranh tài giữa hai nhà cầm quân đến từ Hàn Quốc, Shin Tae-yong của chủ nhà Indonesia và Ha Hyeok-jun ở bên Lào. Ông Shin đã làm việc cho đội tuyển Indonesia từ năm 2020, với mùa thứ 3 góp mặt ở AFF Cup. Hai lần trước đó, Shin Tae-yong đều không thể đưa ĐT Indonesia lên ngôi vô địch và chỉ một lần giành ngôi á quân mùa 2020.

Trên lý thuyết, đội tuyển Indonesia vượt trội Lào. Tuy nhiên, ông Shin phải đối mặt với khó khăn vì các học trò mùa này phần lớn là những gương mặt trẻ dưới 22 tuổi. Sau trận thắng chật vật Myanmar, ông Shin gặp Lào sẽ tung ra những cầu thủ tốt nhất của mình như đội trưởng Asnawi, Rafael Struick, Pratama Arhan, Arkhan Fikri, Marselino Ferdinan, Ferarri, Kadek Arel, Hokky Caraka,…

doi-tuyen-indonesia-gap-bat-loi-truoc-tran-quyet-dau-viet-nam (3).jpg
Lào chưa phải là đối thủ xứng tầm của Indonesia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tương tự Indonesia, ông Ha Hyeok-jun có trong tay 26 tuyển thủ Lào, gồm 15 cầu thủ dưới 22 tuổi. Điều này thể hiện cam kết của Lào trong việc phát triển tài năng trẻ. Chính vì thế, đội khách Lào sẽ cần một phép màu để ngăn cản đội tuyển Indonesia và thủ quân Bounkong cùng đồng đội có thể tạo thành một chiếc xe buýt trước cầu môn. Trong quá khứ, đội tuyển Indonesia có 9 trận thắng Lào và chỉ một lần hòa suốt 10 cuộc đụng độ tính từ năm 1969.

Siết chặt an ninh ở sân Manahan

Cảnh sát khu nghỉ dưỡng thành phố Surakarta cho biết đã triển khai 890 nhân sự phối hợp để bảo đảm cho đội tuyển Indonesia tiếp khách Lào ở AFF Cup 2024. Ủy viên cảnh sát Iwan Saktiadi, tiết lộ các nhân viên tổng hợp từ nhiều thành phần khác nhau sẽ túc trực ở một số khu vực tại sân vận động Manahan vào chiều 12-12 để đảm bảo an ninh cho trận đấu.

doi-tuyen-indonesia-gap-bat-loi-truoc-tran-quyet-dau-viet-nam (5).jpg
Dự kiến có đông đảo khán giả Indonesia đến sân Manahan.

Cảnh sát Indonesia có nhiệm vụ bảo vệ các lối vào cổng của khán giả, thực hiện kiểm tra dưới hình thức quét khuôn mặt. Các nhà tổ chức còn chuẩn bị sẵn tâm lý cho sự an toàn của các vị khách VIP đến sân xem thầy trò Shin Tae-yong trình diễn. “Chúng tôi không loại trừ khả năng Tổng thống và Phó Tổng thống Indoneisa tham dự, nên tất cả đang chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án ứng phó với bất trắc”, Iwan nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.