AFF Cup 2024: Thái Lan thống trị, Việt Nam khẳng định vị thế

(PLO)- Sự thống trị của Thái Lan trong tốp 10 cầu thủ giá trị nhất AFF Cup 2024 thể hiện sức mạnh vượt trội của họ, nhưng sự góp mặt của các cầu thủ Việt Nam cũng phản ánh tiềm năng ngày càng lớn của bóng đá nước nhà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Việt Nam có bốn đại diện trong danh sách 10 cầu thủ giá trị nhất giải đấu là thủ môn Nguyễn Filip, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son, chân sút Phạm Tuấn Hải và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức.

Giải đấu AFF Cup 2024 đã khởi tranh đầy sôi động ở vòng bảng chứng kiến nhiều trận đấu hấp dẫn và kết quả bất ngờ. Các ứng cử viên cho ngôi vô địch Đông Nam Á đều có những trận thắng khả quan. Đáng chú ý Campuchia gây bất ngờ khi cầm hòa Malaysia nhờ đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng. Đội tuyển Việt Nam gặp đôi chút khó khăn nhưng vẫn giành chiến thắng Lào 4-1. Bốn bàn thắng của đương kim á quân Việt Nam vào lưới đối thủ kèo dưới đều diễn ra trong hiệp hai.

Đáng kể nhất là Thái Lan dù không có đội hình mạnh nhất vẫn khẳng định đẳng cấp ứng viên vô địch bằng chiến thắng đậm 10-0 trước đội lót đường Đông Timor, bất chấp HLV Ishii nói ông còn nhiều việc phải làm và thắng 1-0 cũng như 10-0 vì chỉ có 3 điểm. Indonesia khởi đầu khó nhọc khi chỉ thắng sít sao chủ nhà Myanmar 1-0.

AFF Cup 2024
Thủ môn Nguyễn Filip đắt giá nhất Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đây là lần thứ 15 giải đấu vô địch Đông Nam Á được tổ chức, và Thái Lan một lần nữa cho thấy sức mạnh với đội hình giá trị cao nhất cùng nhiều cầu thủ đạt giá trị chuyển nhượng lớn.

Cầu thủ giá trị nhất giải đấu AFF Cup 2024 theo trang Transfermarkt, chính hai anh em Supachok Sarachat và Suphanat Mueanta của đội bóng xứ sở Chùa Vàng. Theo đó, Supachok Sarachat được định giá 900.000 euro còn người em Suphanat Mueanta có giá 800.000 euro. Cả hai hiện đang thi đấu ở nước ngoài, thể hiện vị thế quốc tế của họ. Xếp thứ ba trong danh sách cầu thủ giá trị của AFF Cup 2024 là hậu vệ Nicholas Mickelson, ngôi sao gốc Na Uy của Thái Lan, với mức giá trị 650.000 euro.

Trong lúc đó, đội tuyển Việt Nam khẳng định vị thế kkhi góp mặt đáng kể trong tốp 10 với hai cầu thủ nằm trong tốp 5 là thủ môn Nguyễn Filip được định giá 550.000 euro và tân binh ngoại nhập tịch Nguyễn Xuân Son có giá 500.000 euro. Cả hai đang chơi ở V-League, giải đấu chưa được đánh giá cao ở châu Á nhưng ngày càng phát triển và sản sinh nhiều tài năng triển vọng.

AFF Cup 2024
Supachok đứng đầu nhóm cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2024. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bên cạnh đó, tiền đạo Phạm Tuấn Hải của đội Hà Nội và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đang khoác áo đội hạng Nhất Ninh Bình cũng có mặt trong tốp 10, cùng được định giá 400.000 euro.

AFF Cup 2024 là lần thứ 15 diễn ra, trong khi Thái Lan đã đăng quang Đông Nam Á 7 lần, Singapore 4 lần, Việt Nam 2 lần và Malaysia 1 lần. Giải đấu hứa hẹn sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa các đội tuyển hàng đầu khu vực. Và không chỉ thống trị về số lần vô địch, Thái Lan còn thống trị trong tốp 10 cầu thủ đắt giá nhất khi có đến 7 cầu thủ được định giá từ 400.000 euro trở lên, khẳng định sự vượt trội về chất lượng đội hình.

Indonesia chỉ có một đại diện là đội trưởng Asnawi Mangkualam 25 tuổi, người cùng chia sẻ mức định giá 400.000 euro với các cầu thủ Việt Nam là tiền đạo Tuấn Hải và Hoàng Đức.

cau-thu-dat-gia-nhat-aff-cup-2024-thai-lan-thong-tri-viet-nam-khang-dinh-vi-the (4).jpg
Hoàng Đức nằm trong tốp 10 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2024. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sự thống trị của Thái Lan trên bảng xếp hạng giá trị chuyển nhượng là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của bóng đá nước này. Tuy nhiên, với việc góp mặt của nhiều cái tên triển vọng trong tốp 10, bóng đá Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế đang lên tại khu vực Đông Nam Á.

Tốp 10 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2024: 1. Supachok Sarachat (Thái Lan, 900.000 euro), 2. Suphanat Mueanta (Thái Lan, 800.000), 3. Nguyễn Filip (Việt Nam, 550.000), 4. Ekanit Panya (Thái Lan, 500.000), 4. Nguyễn Xuân Son (Việt Nam, 500.000), 5. Pariwat Khammai (Thái Lan, 400.000), 6. Asnawi Mangkualam (Indonesia, 400.000), 7. Nicolas Mickelson (Thái Lan, 400.000), 8. Terrasak Poeiphinai (Thái Lan, 400.000), 9. Nguyễn Hoàng Đức (Việt Nam, 400.000), 10. Phạm Tuấn Hải (Việt Nam, 400.000).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.