Đội tuyển Indonesia e ngại sức mạnh của Việt Nam

(PLO)- Đội tuyển Indonesia sẽ bước vào AFF Cup 2024 với sự kết hợp giữa các cầu thủ trẻ từ đội U-22 và một số gương mặt kỳ cựu từ đội tuyển quốc gia, là ứng cử viên nặng ký cho một trong hai suất vào bán kết cùng tuyển Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

AFF Cup 2024 diễn ra từ ngày 8-12-2024 đến ngày 5-1-2025 được xem là cơ hội để lứa cầu thủ trẻ khẳng định bản thân dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong. Hiện tại, ông thầy người Hàn Quốc đã triệu tập nhiều cầu thủ trẻ tham gia trại huấn luyện tại Bali nhằm chuẩn bị cho giải đấu.

Theo nhà quan sát bóng đá Gita Suwondo, đây không chỉ là sân chơi để đội tuyển Indonesia cạnh tranh danh hiệu mà còn là bài kiểm tra quan trọng để các cầu thủ trẻ chứng minh năng lực, hướng tới mục tiêu xa hơn tại SEA Games 2025 và vòng chung kết U-23 châu Á 2025. Với sự tái thiết đội hình, nhưng áp lực không giảm nhẹ cho đội tuyển Indonesia khi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir, nhấn mạnh thầy trò ông Shin cần đặt ra mục tiêu cao nhất tại AFF Cup 2024.

Tuy nhiên, Chủ tịch PSSI cũng khẳng định giải đấu lần này là bước đệm để tái tạo lực lượng, chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn. "Nếu chiến thắng, đó sẽ là phần thưởng. Nhưng quan trọng hơn là sự nỗ lực hết mình và tìm kiếm những gương mặt xuất sắc cho các giải đấu tiếp theo", ông Erick Thohir chia sẻ.

đội tuyển Indonesia
Cổ động viên cuồng nhiệt của Indonesia khao khát thành công với thầy trò Shin Tae-yong tại mùa AFF Cup 2024, sau 6 lần về nhì. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Theo chuyên gia Gita Suwondo, việc không đặt nặng mục tiêu vô địch sẽ giúp các cầu thủ đội tuyển Indonesia thi đấu thoải mái hơn, qua đó phát huy tối đa khả năng của mình. HLV Shin Tae-yong cũng có cơ hội quan sát và lựa chọn những tài năng tốt nhất cho chiến lược lâu dài của bóng đá Indonesia. "Nếu nhìn vào định hướng của PSSI, đây là thời điểm tái thiết. Các cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội chứng tỏ mình xứng đáng góp mặt tại SEA Games 2025 hoặc AFC U-23 năm sau", Gita Suwondo nhận định.

Tại AFF Cup 2024, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng B cùng Việt Nam, Lào, Myanmar và Philippines. Trên lý thuyết, Indonesia được đánh giá cao hơn so với Myanmar và Lào, nhưng phải đối mặt với thách thức lớn từ Việt Nam – đội bóng sẽ mang đến lực lượng mạnh nhất. Trong khi đó, Philippines có thể là đối thủ quyết định trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

"Đội tuyển Indonesia có thể vượt qua Myanmar khi làm khách, và Lào không phải là thử thách lớn. Tuy nhiên, đối đầu với Việt Nam – đội sử dụng đội hình tốt nhất – sẽ rất khó khăn. Trận gặp Philippines có thể là trận then chốt quyết định tấm vé vào bán kết", ông Gita nhận định.

doi-tuyen-indonesia-e-ngai-suc-manh-cua-viet-nam (2).jpg
Chuyên gia bóng đá của Indonesia nhận định các học trò ông Shin Tae-yong sẽ gặp thách thức lớn từ đội hình mạnh nhất của tuyển Việt Nam. Ảnh: GETTY.

Dù không đặt mục tiêu quá cao, đội tuyển Indonesia vẫn có khả năng tiến sâu tại giải đấu. Theo ông Gita, sự thoải mái về tâm lý khi không chịu áp lực vô địch là lợi thế để đội bóng của Shin Tae-yong thi đấu thăng hoa. "Nếu chúng ta có thể chơi hết sức và tận dụng tốt lực lượng trẻ, việc lọt vào bán kết là hoàn toàn trong tầm tay. Tuy nhiên, nếu chỉ đứng nhì bảng và gặp Thái Lan ở bán kết, đó sẽ là thử thách không hề dễ dàng", ông Gita phân tích thêm.

Trận đấu với Philippines ở vòng bảng không chỉ mang tính quyết định mà còn là dịp để Indonesia kiểm chứng năng lực thực sự của mình. Dù từng thắng Philippines tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Indonesia không thể chủ quan trước đối thủ này. "Philippines chính là đối thủ chủ chốt trong trận cuối cùng. Kết quả trận đấu này có thể định đoạt hành trình của Indonesia tại AFF Cup 2024", Gita Suwondo kết luận.

AFF Cup 2024 không chỉ là sân chơi để đội tuyển Indonesia thử sức, mà còn là cơ hội để HLV Shin Tae-yong và các cầu thủ trẻ chứng minh họ đã sẵn sàng cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.