Đưa ý tưởng phát triển môn thể thao golf vào học đường

(PLO)- Môn thể thao golf có những mặt tích cực riêng và nếu đưa vào các cấp trường học là ý tưởng mới, phục vụ công tác tìm kiếm phát hiện ra các vận động viên tài năng cho tương lai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Tổng thư ký Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) – ông Bạch Cường Khang nêu ý kiến đóng góp tại Hội thảo chuyên đề “Phát triển bền vững ngành công nghiệp golf Việt Nam” với mong muốn để golf đến gần hơn với công chúng, đồng thời phát triển tốt hơn thì giải pháp có thể là đưa chương trình giáo dục golf như trong môn thể chất tại các trường học.

“Với trẻ em, việc tham gia golf sớm sẽ giúp các em hình thành tư duy, thói quen về sự tập trung, kiên trì từ đó áp dụng tốt tính cách ở nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống”, Phó Tổng thư ký VGA Bạch Cường Khang chia sẻ. Theo đó, golf là môn thể thao có những mặt tích cực riêng và nếu đưa vào các cấp trường học là ý tưởng mới, phục vụ công tác tìm kiếm phát hiện ra các vận động viên tài năng cho tương lai.

Một số trường học tại một số thành phố lớn đã và đang thực hiện ý tưởng đó. Ngày 18-11 mới đây Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) cùng Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện (Quận Đống Đa, Hà Nội) đã hợp tác cùng Trung tâm quảng bá và phát triển golf Việt Nam (VNCentre), Cơ quan quản lý và phát triển golf thế giới (The R&A) chính thức đưa môn thể thao golf vào chương trình giảng dạy sau giờ học chính khóa.

ngành công nghiệp golf
Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, bà Hồng Sương chia sẻ ý tưởng đưa môn thể thao golf vào trường học của Phó Tổng thư ký VGA Bạch Cường Khang.

Ở chương trình này, học sinh của 22 lớp học (từ lớp 1 đến lớp 5) tại trường học trên học golf theo thời lượng 1 buổi/tuần, kéo dài trong 17 tuần liên tiếp tới khi kết thúc năm học. Chương trình bắt đầu vào tháng 1-2025. Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội ghi nhận đây là trường học công lập đầu tiên tại Thủ đô đưa môn thể thao golf vào chương trình làm quen với học sinh. Và, chương trình không sử dụng ngân sách công, hơn 850 học sinh của trường được tập golf miễn phí.

Từ năm 2021, môn golf được đưa vào chương trình giảng dạy chính thức về thể chất với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao (Đại học Quốc gia Hà Nội) – ông Nguyễn Việt Hòa từng bày tỏ môn golf là môn tự chọn của sinh viên trong chương trình thể chất và khi được đưa vào đã nhận các hiệu ứng tích cực, đặc biệt sinh viên thêm hiểu biết về môn thể thao golf.

môn thể thao golf
Môn thể thao golf sẽ đẩy mạnh liên kết giữa nhà trường với các cơ sở thể thao trong hoạt động giáo dục thể chất.

Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Chính phủ ban hành ngày 15-10-2024 có nhiều nội dung dành cho thể thao cho mọi người. Một trong những nhiệm vụ cụ thể là: “Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường, gắn với mục tiêu giáo dục toàn diện cả về tri thức, thể chất, tâm lý và kỹ năng sống.

Tăng cường chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên; có kế hoạch từng bước triển khai đầu tư xây dựng bể bơi, nhà tập đa năng cho các cơ sở giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện cụ thể từng cấp học, địa bàn.

dua-y-tuong-phat-trien-mon-the-thao-golf-vao-hoc-duong (4).jpg
Các đại biểu có những đóng góp ý kiến trong Hội thảo chuyên đề “Phát triển bền vững ngành công nghiệp golf Việt Nam”.

Đẩy mạnh liên kết giữa nhà trường với các cơ sở thể thao trong hoạt động giáo dục thể chất. Tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa theo hướng cá thể hóa, phù hợp với sở thích, tâm sinh lý và lứa tuổi học của học sinh, sinh viên, trong đó chú trọng tập luyện bơi, võ cổ truyền và một số môn thể thao phù hợp khác.

Phát triển mạnh các loại hình CLB thể dục, thể thao trường học; tăng cường đào tạo năng khiếu thể thao trong nhà trường. Đẩy mạnh, tiếp tục đổi mới các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao trong và liên trường, ở các cấp học và trên từng địa bàn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.