Đội tuyển Indonesia đã sẵn sàng vô địch AFF Cup 2024

(PLO)- Hậu vệ trái của đội tuyển Indonesia, Pratama Arhan, khẳng định đội bóng xứ Vạn đảo đang ở trạng thái sẵn sàng nhất để chinh phục AFF Cup 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu cầu thủ của Suwon FC nhấn mạnh, sự chuẩn bị của đội tuyển Indonesia cho giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á là rất kỹ lưỡng. Theo đó, HLV Shin Tae-yong chỉ triệu tập 8 tuyển thủ quốc gia đã chơi các vòng loại World Cup 2026, và lực lượng chủ yếu là lứa U-22, cùng bốn cầu thủ tài năng dưới 20 tuổi.

Ông thầy người Hàn Quốc đã kêu gọi công chúng ủng hộ những cầu thủ trẻ của đội tuyển Indoneisa. Ông tin rằng với sự hỗ trợ phù hợp, các học trò sẽ thể hiện phong độ tối đa tại giải đấu danh giá này. HLV Shin Tae-yong nhấn mạnh tầm quan trọng từ niềm tin của công chúng đối với lứa trẻ: “Hãy ủng hộ các cầu thủ trẻ của chúng tôi để họ có thể chơi tốt ở AFF Cup 2024. Hy vọng rằng sự ủng hộ từ người hâm mộ tạo động lực cho các cầu thủ thể hiện tốt nhất khả năng của mình”.

Đội tuyển Indonesia tiếp tục chuẩn bị nhiều chiến thuật và huấn luyện đa dạng để đối mặt với thử thách ở AFF Cup 2024. Dựa vào tiềm năng của các cầu thủ trẻ, ông Shin mong mỏi đội có thể cạnh tranh với các quốc gia khác và đạt được những thành tích đáng tự hào.

đội tuyển Indonesia
HLV Shin Tae-yong kêu gọi người hâm mộ hết lòng ủng hộ đội tuyển Indonesia có nhiều cầu thủ trẻ. Ảnh: CCT.

Hậu vệ Pratama Arhan 22 tuổi, chia sẻ sau trận đấu thử nghiệm thắng Bali United 2-1 vào đêm 3-12. "Sự chuẩn bị của đội tuyển Indonesia là rất tốt, mặc dù tôi tham gia muộn. Tuy nhiên, mọi người đều đã tập luyện chăm chỉ và nỗ lực hết mình để hướng đến một AFF Cup thành công”.

Cầu thủ này cũng tiết lộ về quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Shin Tae-yong trước trận mở màn bảng B gặp Myanmar vào ngày 9-12: "Sau mỗi buổi tập, chúng tôi đều họp lại với nhau để phân tích và thảo luận về cách đối mặt với từng trận đấu. Sự phối hợp giữa các cầu thủ ngày càng được cải thiện”.

Arhan đặc biệt nhấn mạnh đến sự gắn kết, tinh thần đồng đội và sự ăn ý: "Tất cả chúng tôi đều nâng cao tinh thần đồng đội, điều này đã được thể hiện rõ trong trận đấu thử nghiệm với Bali United. Các cầu thủ giao tiếp tốt và phối hợp ăn ý, chỉ cần cải thiện thêm một số chi tiết nhỏ”.

doi-tuyen-indonesia-da-san-sang-vo-dich-aff-cup-2024 (1).jpg
Arhan cảnh giác với các đội bóng ở bảng B. Ảnh: CCT.

Nằm ở bảng B cùng các đội tuyển mạnh như Việt Nam, Philippines, Myanmar và Lào, hậu vệ Pratama Arhan thừa nhận Indonesia không được phép chủ quan: "Chúng tôi không thể đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào. Tất cả các đội đều đã cải thiện đáng kể về chất lượng, điều đó đòi hỏi chúng tôi phải duy trì sự tập trung cao độ”.

Về mục tiêu tại AFF Cup 2024, Arhan khẳng định toàn đội sẽ tuân theo chỉ đạo của HLV Shin Tae-yong. "Mục tiêu của tôi là làm theo chiến thuật và yêu cầu của ban huấn luyện. Tất cả chúng tôi đều đồng lòng thi đấu hết sức mình trên sân và hướng đến ngôi vô địch AFF Cup 2024.

doi-tuyen-indonesia-da-san-sang-vo-dich-aff-cup-2024 (2).jpg
Thái Lan đang giữ kỷ lục 7 lần vô địch AFF Cup trong khi Indonesia có 6 mùa về nhì. Ảnh: CCT.

Đội tuyển Indonesia sẽ bắt đầu hành trình tại AFF Cup 2024 bằng trận làm khách trước Myanmar vào ngày 9-12. Tiếp theo, thầy trò Shin Tae-yong sẽ tiếp đón Lào trên sân nhà vào ngày 12-12, làm khách trước Việt Nam vào ngày 15-12 và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với Philippines vào ngày 21-12.

Sau 14 kỳ AFF Cup, đội tuyển Indonesia vẫn chưa một lần lên ngôi vô địch, với 6 lần về nhì. Trong khi đó, Thái Lan dẫn đầu với 7 danh hiệu, tiếp theo là Singapore (4 lần), Việt Nam (2 lần) và Malaysia (1 lần). Đội bóng xứ Vạn đảo đang rất quyết tâm thay đổi lịch sử tại giải đấu năm nay.

Đội tuyển Việt Nam mạnh nhất AFF Cup 2024

Đội tuyển Việt Nam mạnh nhất AFF Cup 2024

(PLO)- Các ứng cử viên vô địch như Thái Lan, Indonesia và Malaysia không triệu tập các ngôi sao vì không đặt mục tiêu phải thắng bằng mọi giá ở AFF Cup 2024, vô tình khiến đội tuyển Việt Nam nổi bật với thành phần mạnh nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.