Đội Triều Tiên không muốn đá World Cup 2026?

(PLO)- Đội Triều Tiên thể hiện sự bết bát ở bảng A, giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026, giai đoạn 2 thì họ không chịu tiếp Nhật Bản để FIFA xử thua 0-3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Triều Tiên luôn là “mâm đầu” của bóng đá châu Á. Nhưng vì sao vòng loại World Cup 2026 này họ lẹt đẹt chót bảng từ đầu đến hết vòng đấu thứ 7?

Bóng đá Triều Tiên nói chung và tuyển nam Triều Tiên nói riêng luôn nằm trong nhóm những đội mạnh nhất châu Á. Đội Triều Tiên luôn cùng mâm với những đội hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Iran thế nhưng tại vòng loại World Cup 2026 này đội lại... xìu liên tục. Qua 7 lượt trận đội mới chỉ có hai điểm và xếp chót bảng.

Đội Triều Tiên
Triều Tiên còn đá thua cả Turkmenistan ở bảng A. Ảnh: AFC

Hồi giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2026 này, Triều Tiên gặp sự cố và không tiếp đội tuyển Nhật Bản trên lãnh thổ Triều Tiên và lý do đưa ra muộn màng và không thuyết phục, khiến Triều Tiên bị FIFA xử thua 0-3 trước Nhật ở lượt về mà không phải đá sân trung lập.

Tuy bị trừ 3 điểm nhưng đội này cũng không khó để vào giai đoạn 3 và rơi vào bảng A cùng Iran, Uzbekistan, UAE, Qatar và Turkmenistan.

Bảng A này nếu chơi đúng thực lực, tuyển Triều Tiên có thể tranh chấp tốp 2 để có vé trực tiếp đến Bắc Mỹ dự World Cup 2026, nhưng họ còn thua cả Turkmenistan.

Tuyen-Trieu-Tien-2.jpg
Đội Triều Tiên đang chót bảng chỉ còn khả năng tranh vòng play off trên lý thuyết mà thôi.

Tuy nhiên có thể thấy rằng, trong chính sách ngoại giao và cấp thị thực cho công dân Triều Tiên vào nước Mỹ hầu như rất khó khăn và không trọn vẹn, thời hạn có kết quả rất lâu. Trong khi World Cup 2026 sẽ diễn ra ở Mỹ, Mexico và Canada.

Sau 7 lượt trận, đội Triều Tiên mới chỉ có 2 điểm trong khi đội xếp 3 và 4 (vị trí đi đá Play off) là UAE và Qatar đã có 10 điểm.

Trên lý thuyết, đội tuyển Triều Tiên vẫn còn cơ hội tranh chấp hai vị trí đi Play off (thứ 3 hoặc 4) khi còn 3 vòng đấu nữa. Tuy nhiên cách thể hiện của Triều Tiên đã cho thấy họ không muốn đá vòng chung kết World Cup 2026.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.