Đội chót bảng SL Nghệ An bổ sung ‘Văn Quyến 2.0’

(PLO)- Ông thầy Nguyễn Huy Hoàng đã đôn một cầu thủ 18 tuổi được mệnh danh là “Văn Quyến 2.0” lên đội 1 SL Nghệ An.

Do tình hình khó khăn, nhất là khâu săn bàn, đội bóng đang nằm ở đáy bảng xếp hạng V-League SL Nghệ An đã bổ sung tiền đạo 18 tuổi, cao 1,73m.

Đó là Đinh Xuân Tiến, một tiền đạo có lối chơi rất chín chắn, đôi chân cực dẻo và ngoan, sút tốt cả hai chân.

SL Nghệ An đang sống và kiếm điểm “nhờ vào mũi giày” Phan Văn Đức. Ngoại binh của họ kém, các chân sút nội cũng kém khi mà Hồ Tuấn Tài đã về TP.HCM.

Đinh Xuân Tiến (10, đỏ) trong lần chạm trán với Quốc Việt tại bán kết U-19 Quốc gia vừa qua tại Bình Dương.   Ảnh: aANH ĐỒNG.

Trước tình hình khó khăn như vậy, HLV Ngô Quang Trường không chịu nổi áp lực khi đội rơi xuống đáy bảng đã từ chức và được thay bằng Nguyễn Huy Hoàng.

Đinh Xuân Tiến thể hiện rất tốt, là một tiền đạo đầy tiềm năng tại giải U-19 Quốc gia hồi tháng 4 vừa qua tại Bình Dương (SL Nghệ An về thứ ba).

Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu U-19 SL Nghệ An vượt qua loạt luân lưu trước U-19 NutiFood tại bán kết, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải sẽ thuộc về Đinh Xuân Tiến.

Tại giải U-19 Quốc gia đó, có ba tiền đạo thể hiện tốt là Đinh Xuân Tiến (SL Nghệ An), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF) và Nguyễn Quốc Việt (U-19 NutiFood), tuy nhiên theo đánh giá của chúng tôi Xuân Tiến mới tốt nhất.

Tiến chơi không nổi trội, không “ồn ào” nhưng thoát một cái là Tiến chớp thời cơ nhanh nhờ tốc tốc độ, kỹ thuật và sự tinh tế, khả năng đi bóng lắc léo rất khó chịu.

Xuân Tiến biết “ẩn mình”, biết cách tự làm giảm sự chú ý từ đối phương, chứ không...hùng hục, nổi trội bằng tốc độ suốt trận đấu.

Cách xử lý kỹ thuật của Tiến cũng rất khéo léo, quái và thông minh như chính ông thầy Phạm Văn Quyến trước đây vậy.

Tuổi 18, Đinh Xuân Tiến lên đội 1 còn lắm thách thức, nhưng biết đâu SL Nghệ An lại có một “phiên bản Văn Quyến 2.0”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.