Đổi cách soi container, hải quan sẽ chịu ‘phụ phí’ thay doanh nghiệp

(PLO) - Ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Cục phó Cục Hải quan TP, khẳng định sẽ thay đổi cách soi container và hải quan có thể chịu khoản “phụ phí” soi container cho doanh nghiệp (DN).

Theo ông Nghiệp, hiện nay khi kiểm tra container bằng máy soi thì không thu phí soi nhưng cần phải thuê xe gắp container lên, máy soi xong lại phải có xe gắp container xuống.

Tùy từng cảng mà chi phí gắp container này có giá 600 ngàn đến 1,5 triệu đồng một lần. Chi phí này cao khiến nhiều DN “sợ xanh mặt” nếu phải kiểm tra bằng máy soi.

Nhân viên hải quan theo dõi việc soi container qua máy. Ảnh minh họa

Ông Nghiệp cho biết sắp tới đây hải quan sẽ đổi cách soi. Khi bốc container từ cầu cảng lên thì đưa container vào soi luôn, soi xong mới bỏ container xuống. Như vậy thì chỉ tốn vài chục ngàn đồng tiền dầu thêm, nếu DN không chịu thì hải quan sẽ chịu. Với cách làm này, DN không biết container mình có bị soi hay không vì soi ngẫu nhiên theo luồng. Thậm chí nếu cần, hải quan sẽ điều máy soi di động ra tận cầu cảng để làm việc. Sau khi soi nếu thấy cần mở container, cơ quan chức năng sẽ lập biên bản.

Có thể soi container ngay khi bốc lên từ cầu cảng

Ngoài ra, ông Nghiệp thông tin thêm sẽ có điều chỉnh về phân luồng kiểm tra hàng hóa. Theo đó, DN sau khi nộp tờ khai thì chỉ nhận thông tin về số tờ khai, còn thông tin kết quả phân luồng vào luồng xanh hay đỏ thì không cho DN biết. (Thời điểm thông tin cho DN về luồng nào thì còn đang thảo luận cân nhắc).

Giải thích sự thay đổi quy trình này, ông Nghiệp cho biết hiện nay có một số DN sau khi biết kết quả phân luồng đỏ thì hủy tờ khai đi, nộp lại tờ khai chờ luồng xanh mới chịu; còn nhiều DN khác khi biết tờ khai được vào luồng xanh không bị kiểm tra hàng trong container thì báo cho đối tác đổi loại hàng trong container, có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.