Đội bóng dẫn đầu dù “thở” bằng tiền trợ cấp của FIFA

(PLO)- Nhiều năm qua, bóng đá Iran tồn tại là nhờ nguồn tiền hỗ trợ của FIFA. Nguyên do họ được FIFA đặc cách là vì nhiều năm qua, Iran bị Mỹ cấm vận nên FIFA phải “bơm ôxy tài chính” cho họ.

Nhiều năm qua, bóng đá Iran tồn tại là nhờ nguồn tiền hỗ trợ của FIFA. Nguyên do họ được FIFA đặc cách là vì nhiều năm qua, Iran bị Mỹ cấm vận nên FIFA phải “bơm ôxy tài chính” cho họ.

Dù phải dùng “ống thở” của FIFA nhưng đội bóng Iran lại đang là hiện tượng với ngôi đầu bảng A vòng loại cuối World Cup 2022 với thành tích bất bại sau năm lượt trận (bốn thắng, một hòa).

Hình ảnh dễ thấy nhất của đội bóng khó khăn về tài chính là trang phục thi đấu của cầu thủ Iran đều là đồ cũ đã sử dụng từ nhiều năm qua. Những chiếc áo thi đấu màu trắng của đội tuyển Iran sử dụng lâu đã ngả màu nhưng tinh thần thi đấu của họ thì không hề ngả. Cũng vì khó khăn đấy mà LĐBĐ Iran ra quy định bất kỳ tuyển thủ nào khi được trả về CLB thì phải gửi trả lại áo đã ăn, tập, thi đấu khi ở đội tuyển. Đó cũng là lý do gần như các cầu thủ Iran không dám đổi áo đấu bởi cho đi sẽ bị khuyết.

Iran trong trận thắng Lebanon củng cố ngôi đầu bảng, xếp trên nhiều đội bóng đại gia. Ảnh: AFC

Không chỉ riêng bóng đá, futsal Iran cũng chịu những khó khăn tương tự và tồn tại bằng nguồn tiền trợ cấp của FIFA.

Tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á hiện nay thi đấu trong điều kiện “bong bóng an toàn”. Nhiều đội tuyển thể hiện sự giàu sang và dư dả như kiểu tuyển Nhật thuê chuyên cơ cho nhóm cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu bay thẳng đến Việt Nam. Hay Saudi Arabia thi đấu lúc nào cũng rủng rỉnh trang thiết bị hàng đầu cùng hơn 10 tấn hành lý. Trong khi đó Iran lại gói gọn cả số người lẫn hành lý và được xem là “con nhà nghèo học giỏi”.

Những ngày qua, nhiều trụ cột của tuyển Iran đã bức xúc viết những dòng trạng thái mang màu sắc kêu cứu vì tiền trợ cấp của FIFA chỉ có hạn. LĐBĐ Iran thì kêu gọi các mạnh thường quân đóng góp cho đội tuyển của họ để thi đấu nốt lượt về và giữ vững được vị trí đầu bảng A, giành tấm vé đi Qatar.

Hiện sau lượt đi, đội tuyển Iran đứng đầu với 13 điểm, bỏ lại sau lưng những đội tuyển giàu có như Hàn Quốc (11 điểm) hay rủng rỉnh đại gia như UAE chỉ có 3 điểm. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.