Doanh thu vải thiều Bắc Giang đạt hơn 4.410 tỉ đồng

(PLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, doanh thu từ vải thiều năm nay đạt hơn 4.410 tỉ đồng, tăng hơn năm ngoái 136 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 21-7, ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, năm nay doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ đạt 6.780 tỉ đồng, thấp hơn năm ngoái 40 tỉ đồng.

Nguyên nhân do tổng sản lượng vải năm 2022 đạt 19.600 tấn, giảm hơn năm ngoái khoảng 16.000 tấn dẫn đến tổng giá trị thu được từ vải thiều và các dịch vụ thấp hơn năm ngoái. Song song, đó do xăng dầu tăng, giá vật tư nông nghiệp tăng cao cũng ảnh hưởng đến doanh thu.

Tuy nhiên, riêng doanh thu từ vải thiều đạt hơn 4.410 tỉ đồng, tăng hơn năm ngoái 136 tỉ đồng nhờ bình quân giá vải thiều năm nay đạt 22.100 đồng/kg, tăng hơn năm ngoái 2.300 đồng/kg.

Vải thiều Bắc Giang được bày bán tại siêu thị ở TP.HCM. ẢNH: TÚ UYÊN

Vải thiều Bắc Giang được bày bán tại siêu thị ở TP.HCM. ẢNH: TÚ UYÊN

Theo ông Tấn, mặc dù Trung Quốc thực hiện chính sách zero COVID-19 khiến tiêu thụ vải thiều cũng bị ảnh hưởng một phần nhưng ngay từ đầu tỉnh Bắc Giang xây dựng kịch bản chuyển dịch một phần tiêu thụ sang thị trường nội địa 62%, xuất khẩu đạt 38%.

Trong bối cảnh Trung Quốc thực hiện zero COVID-19, cuối tháng 3 tỉnh Bắc Giang chủ động xúc tiến vải thiều sang thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc mở rộng đẩy mạnh xúc tiến sang thị trường Trung Đông, Thái Lan…

Năm 2022 tỉnh Bắc Giang dự kiến xuất khẩu khoảng 80.000 tấn sang thị trường Trung Quốc (năm 2021 xuất khẩu 89.000 tấn), thực tế đã xuất khẩu 76.000 tấn sang thị trường này.

“Năm 2022 kim ngạch xuất khẩu đạt gần 116 triệu USD, đạt 94% kế hoạch, trong đó kim ngạch xuất khẩu từ vải thiều đạt 75,4 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu từ dịch vụ phụ trợ đạt 40,6 triệu USD. Dù ảnh hưởng dịch bệnh nhưng trong quá trình điều hành, bám sát kịch bản đề ra nên kết thúc vụ vải có sự thành công nhất định ngoài kỳ vọng”-ông Tấn nói.

Siêu thị, chợ đua nhau tiêu thụ trái vải

Siêu thị, chợ đua nhau tiêu thụ trái vải

Vải thiều đang gặp nhiều khó khăn do thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc bị bế tắc. vừa qua các nhà bán lẻ ở TP.HCM đã có những biện pháp hỗ trợ nông dân tiêu thụ trái vải.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.