Doanh nghiệp Việt bắt tay phát triển du lịch với Singapore

(PLO)- Ngày 17-7, Tổng Cục Du lịch Singapore (STB) tại Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với một số công ty du lịch Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cụ thể, STB đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm mục tiêu phát triển du lịch với Công ty CP dịch vụ du lịch Bến Thành (Benthanh Tourist). Hai bên thiết lập quan hệ hợp tác, hướng đến củng cố thị trường du lịch Singapore, tạo ra sản phẩm dịch vụ chất lượng cho du khách.

Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên, Tổng Giám đốc Benthanh Tourist đánh giá: Singapore là thị trường trọng điểm chiến lược tại khu vực Đông Nam Á. Thông qua ký kết với STB, công ty sẽ mở rộng thị trường với các sản phẩm khác biệt, mang lại trải nghiệm mới cho du khách.

Benthanh Tourist ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với STB.

Benthanh Tourist ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với STB.

"Hợp tác giữa hai bên là sự phối hợp công tác truyền thông, quảng cáo, khuyến mãi, đem lại lợi ích cho khách hàng khi trải nghiệm tiện ích trong các sản phẩm. Sự kiện đánh giá mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai bên, đồng thời mang văn hóa Singapore đến gần hơn với du khách Việt." - ông Nguyên nói.

Benthanh tourist còn tổ chức chương trình kết nối du lịch với chủ đề "Singapore - nơi đam mê khơi mở tiềm năng". Các chuỗi sản phẩm tour Singapore được khai thác, một số điểm đến mới lạ là chất liệu thiết kế sản phẩm du lịch nước này trong tương lai.

Cùng ngày, công ty Vietravel cũng thực hiện ký kết với STB nhằm nâng cao trải nghiệm du lịch. Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vietravel cho biết, theo dự báo lĩnh vực du lịch - lữ hành toàn cầu sẽ phục hồi vào năm 2024. Trong đó, riêng thị trường Singapore, công ty kỳ vọng số lượng khách du lịch sẽ đạt đến 20.000 lượt.

Công ty Vietravel cũng thực hiện ký kết với STB.

Công ty Vietravel cũng thực hiện ký kết với STB.

Theo bà Hoàng, Singapore đang là tọa độ du lịch hấp dẫn với nhiều điểm đến mới lạ và độc đáo. Do đó, với các sản phẩm du lịch Singapore của công ty này đang thu hút đông đảo du khách Việt Nam. "Chúng tôi mong muốn sự hợp tác này sẽ mang đến nhiều trải nghiệm du lịch mới mẻ cũng như giá trị gia tăng cho khách hàng" - bà Hoàng nói.

Đại diện Tổng cục Du lịch Singapore tại Việt Nam thông tin: Mục tiêu của chương trình hợp tác là làm sao mang đến chương trình chất lượng nhất cho du khách Việt Nam. Không chỉ đến ngắm nhìn, check in mà khách du lịch Việt Nam có sự trải nghiệm đặc biệt nhất khi đến Singapore.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, năm 2019, Singapore xếp thứ 8 trong những thị trường hàng đầu khách quốc tế đến TP.HCM, đạt trên 288.000 lượt, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 93% lượng khách Singapore đến Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.