Doanh nghiệp TP.HCM bàn giải pháp tăng trưởng 2 con số

(PLO)- Theo các chuyên gia, để TP.HCM đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đầu tiên phải phát triển cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM vững mạnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) vừa tổ chức chương trình cà phê doanh nhân lần thứ 81 với chủ đề "Doanh nghiệp TP.HCM với mục tiêu tăng trưởng hai con số".

Góp ý tại chương trình, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM, cho biết để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đầu tiên phải phát triển cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM vững mạnh.

Theo số liệu thống kê, hiện thành phố có 230.000 doanh nghiệp thực tế có sản xuất, có doanh thu trong tổng số doanh nghiệp báo cáo (564.000 công ty - PV). Riêng 400.000 hộ kinh doanh cá thể hoạt động ổn định, phát triển bền vững, là lực lượng ít giải thể nhất.

Do đó, HUBA kiến nghị thành phố khuyến khích hàng ngàn hộ kinh doanh cá thể chuyển lên mô hình công ty.

“Trước đây TP.HCM đã có ý tưởng phát triển 500.000 doanh nghiệp, nên nếu có chính sách hỗ trợ sẽ phù hợp” - bà Chi nói.

Trong khi đó, bà Dương Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Trung Thủy, cho biết hiện nay thủ tục hành chính, lãi vay... khiến doanh nghiệp Việt thua trên sân nhà. Bà Thủy dẫn chứng việc bà từng làm một dự án chung với một doanh nghiệp FDI, lãi suất ở nước sở tại chỉ 0%. Khi đầu tư vào Việt Nam, họ cho doanh nghiệp Việt Nam vay lại với lãi suất 2%.

"Bên cạnh tạo điều kiện thuận lợi, Nhà nước hãy thay đổi tư duy, bảo vệ những người thừa hành pháp luật đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển" - bà Thủy nói.

tăng trưởng hai con số
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (giữa) cùng lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tại chương trình.

PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho biết doanh nghiệp là lực lượng đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số thì thành phố phải trông cậy vào lực lượng doanh nghiệp Việt, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, trong quý I số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường nhiều hơn doanh nghiệp thành lập.

Ông Thiên cho rằng, TP.HCM cần khơi thông các dự án tồn đọng, đặc biệt ở lĩnh vực bất động sản, cởi trói thị trường lãi suất, thị trường vốn… Đồng thời, để gắn với tăng trưởng, TP.HCM chuyển sang hệ sinh thái phát triển công nghiệp mới. Đặc biệt, thời đại này phát triển công nghiệp công nghệ cao, gắn với liên kết theo chuỗi.

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết 57 của Chính phủ phấn đầu đến năm 2030 Việt Nam sẽ có tối thiểu năm doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến.

Do đó, TP.HCM phải có chiến lược đột phá. Quan trọng hơn, các doanh nghiệp lớn của thành phố liên kết cùng doanh nghiệp nhỏ tạo thành lực lượng phát triển mạnh, làm nền tảng thì lúc này mới mời được “đại bàng” đến làm tổ.

“Tổ đại bàng chính là lực lượng doanh nghiệp nội địa, là hệ thống thể chế. Chúng ta đừng nghĩ có sẵn đại bàng để rước về mà hãy nuôi dưỡng chim con thành đại bàng” - ông Thiên nói.

Cộng đồng doanh nghiệp là động lực cho sự phát triển

Chính quyền TP.HCM kiên quyết thay đổi tư duy từ nền hành chính công quyền sang phục vụ; xem người dân, doanh nghiệp là đối tượng trung tâm. Cộng đồng doanh nghiệp là nguồn lực, động lực cho sự phát triển của TP.HCM và quốc gia.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.