Doanh nghiệp thành lập mới 'tháng cô hồn' giảm

(PLO) - Trong tháng 9-2017, dù có gần 2000 doanh nghiệp hoạt động trở lại nhưng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động lại ở mức khá cao với 4.441 doanh nghiệp.

Tổng cục Thống kê (TCTK) sáng 29-9 trong cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017 đã đưa ra những con số đáng suy nghĩ.

Theo đó, trong tháng 9-2017, cả nước có 8.610 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 80,6 nghìn tỷ đồng và 64.000 lao động.

“Tuy vậy, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng giảm do thời gian này trùng với tháng Bảy âm lịch, người dân có tâm lý hạn chế khởi sự kinh doanh”, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK cho biết.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm cho hay số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh giảm là do quý III có tháng Bảy Âm lịch, thời điểm người dân hạn chế làm ăn. Ảnh: CHÂN LUẬN

Cũng trong tháng 9-2017, dù có gần 2000 doanh nghiệp hoạt động trở lại, nhưng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động lại ở mức khá cao: 4.441 doanh nghiệp.

Nếu tính chung 9 tháng kể từ đầu năm, cả nước có 93.967 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 21.100 doanh nghiệp hoạt động lại. “Như vậy, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên hơn 115.000 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng là 886,5 nghìn người, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước”, ông Nguyễn Bích Lâm cho biết.

Tuy vậy, báo cáo của TCTK cho hay: “Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng là 49.345 doanh nghiệp, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước”.

Cũng theo TCTK, các doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh quý III/2017 tốt hơn quý trước. Chẳng hạn có tới hơn 41% các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III năm nay tốt hơn quý trước và chỉ có 17,9% doanh nghiệp cho hay họ gặp khó khăn trong kinh doanh.

Những khó khăn chủ yếu do khả năng cạnh tranh của hàng hóa trong nước không cao, nhu cầu của thị trường thấp, tài chính khó khăn

“Trong số các khó khăn mà các doanh nghiệp nêu ra còn có việc không tuyển được lao động theo yêu cầu; lãi suất cao và tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu khá cao”, ông Lâm cho hay. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.