Đà Nẵng:

Doanh nghiệp Nhật bức xúc vì bò 'tấn công' khu công nghiệp

(PLO) - Sáng 9-9, ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) và lãnh đạo các sở ban ngành TP đã tổ chức đối thoại với hàng trăm doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP Đà Nẵng.

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP đà Nẵng (Khu công nghiệp Liên Chiểu, Hoà Khánh, Hoà Cầm...) phàn nàn về tình trạng người dân mang hàng rong vào bày bán trong các khu công nghiệp này. Việc này biến nhiều khu vực trong khu công nghiệp chẳng khác nào chợ quê, rất nhếch nhác. Đặc biệt, tình trạng bò, gia súc của người dân quận Liên Chiểu thả rông trong khu công nghiệp "uy hiếp", cản trở công việc sản xuất kinh doanh của các đơn vị cũng như quậy phá cảnh quan.

Ngoài ra, các doanh nghiệp than phiền về tình trạng làm thủ tục xin trợ cấp tai nạn lao động còn hết sức phức tạp, rườm rà. TP cần phải xây dựng thêm các cơ sở giữ trẻ cho công nhân.

Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản cũng cho rằng, thủ tục liên quan đến người lao động nước ngoài cần phải có giấy phép lao động, ngoài các giấy tờ chuẩn bị ở nước ngoài còn cần các giấy tờ khác tại Việt Nam. “Trong đó, quyết định của UBND mất đến hai tuần mới được ban hành. Việc dịch sang tiếng Việt và công chứng mất 1 tuần. Sau khi được cấp giấy phép lao động phải mất một tuần sau mới có thẻ tạm trú. Giấy tờ thủ tục còn rất rườm ra, mất thời gian. Đề nghị TP rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục”, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản kiến nghị.

Cũng theo Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản thì các doanh nghiệp Nhật rất mong muốn tăng tỉ lệ mua các cấu kiện tại địa phương, tuy nhiên đối với các sản phẩm cấu kiện gia công cơ khí chính xác thì không thể mua được tại Đà Nẵng mà phải mua ở Hà Nội, TP.HCM.

Doanh nghiệp Nhật bức xúc vì bò 'tấn công' khu công nghiệp ảnh 1 Buổi đối thoại giữa lãnh đạo TP Đà Nẵng với các doanh nghiệp Nhật Bản. LÊ PHI 

“Đề nghị TP nghiên cứu xây dựng các khu chuyên dụng quy mô nhỏ, tích cực ưu tiên thu hút đầu tư cho các khu vực đó để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ tại địa phương. TP cần có chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp này”, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản kiến nghị.  

Sau khi nghe các ý kiến của các doanh nghiệp Nhật, ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) yêu cầu các đơn vị khẩn trương nghiên cứu để giải quyết dứt điểm các vướng mắc cho doanh nghiệp.

Ông Thơ yêu cầu UBND quận Liên Chiểu phải xử lý ngay tình trạng bò thả rông trong khu công nghiệp khiến doanh nghiệp bức xúc.

"Bây giờ không nói nhiều nữa, quận Liên Chiểu phải tuyên truyền, vận động người dân không được thả bò trong khu công nghiệp nữa. Nếu tuyên truyền không được thì phải bắt bò. Xử lý nghiêm để không tái phạm. Việc xử lý bò xâm phạm khu công nghiệp này đến ngày 30-9 phải xong. Không nói nhiều nữa. Chỉ có việc cỏn con đó làm không xong là sao", ông Thơ chỉ đạo.

Tại buổi đối thoại, đại diện Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất TP Đà Nẵng cho hay, hiện mật độ xây dựng tại khu công nghiệp chỉ khoảng 60%. Nhiều doanh nghiệp sử dụng không hết đất được cấp. Đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước để đất thừa, tranh giành đất, xí chổ để chờ bán và chuyển nhượng chứ không có năng lực sản xuất.

Trước việc này, ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) cho hay, hiện đất trong khu công nghiệp Hoà Khánh đã hết còn các khu công nghiệp khác đất còn rất ít nhưng nhiều doanh nghiệp làm chưa hiệu quả. “Bây giờ đất còn ít nên phải sử dụng hiệu quả. Tạm thời TP sẽ tạm dừng không bố trí đất nữa. Sau khi rà soát, thu hồi đất các doanh nghiệp không sử dụng sẽ tìm các doanh nghiệp có thực lực thì mới cho thuê đất”, ông Thơ nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.