Doanh nghiệp Mỹ sợ tác động tiêu cực nếu tẩy chay hàng hóa Tân Cương

(PLO)- Các doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc lo phải chịu tác động tiêu cực nếu không sử dụng sản phẩm xuất xứ từ Tân Cương trong quá trình sản xuất, theo cảnh báo của chính quyền Washington.

Theo tờ South China Morning Post ngày 16-7, nhiều doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc đã tỏ ra bối rối và lo ngại sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo họ không sử dụng các sản phẩm có xuất xứ từ Tân Cương trong quá trình sản xuất.

Theo đại diện các doanh nghiệp nói trên, việc tuân thủ quy định trên sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực.

Các công nhân đang thu hoạch bông ở Tân Cương. Ảnh: GETTY IMAGES

Các công ty Mỹ cho biết họ sẽ phải chịu tổn thất lớn khi loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm đến từ Tân Cương, cũng như sẽ gặp khó khăn trong việc thiết lập hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc.

Đại diện một doanh nghiệp Mỹ đang làm ăn ở Trung Quốc nói: "Sẽ không có một công ty phương Tây nào dám sử dụng hàng hóa từ Tân Cương vì sợ bị liên đới trách nhiệm cũng như các tác động tiêu cực khác".

"Tôi có cảm giác như mình phải trả giá cho cuộc chiến thương mại của chính quyền trước đó [chính quyền của Tổng thống Donald Trump]. Mức độ chúng tôi phải trả ngày càng tăng thêm, và có vẻ như sẽ không bao giờ dừng lại" - người này nói.

Các quy định mới là một phần trong nỗ lực không ngừng của chính quyền ông Biden nhằm buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm liên quan các cáo buộc vi phạm nhân quyền, bao gồm cả lao động cưỡng bức ở khu tự trị Tân Cương.

Ngày 14-7, Thượng viện Mỹ đã thông qua Đạo luật Phòng chống Lao động Cưỡng bức đối với người Duy Ngô Nhĩ để cấm nhập khẩu các sản phẩm từ Tân Cương. Sau khi nhận được sự đồng thuận nhất trí của lưỡng đảng, dự luật này đang chờ sự thông qua của Hạ viện trước khi chuyển đến bàn Tổng thống Biden ký thành luật.

Ông Gao Feng - phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hành động của Mỹ đang làm suy yếu nghiêm trọng an ninh và sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Điều đó không tốt cho cả Trung Quốc và Mỹ, cũng như không tốt cho sự phục hồi của nền kinh tế thế giới. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều đó" - ông Gao nhấn mạnh.

Mỹ và các nước phương Tây nhiều lần cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền và diệt chủng đối với người Hồi giáo thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Tuy nhiên, Bắc Kinh mạnh mẽ bác bỏ tất cả cáo buộc nói trên và khẳng định nước này đã và đang "bảo vệ quyền của tất cả các nhóm dân tộc" trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.