Doanh nghiệp Mỹ muốn tìm cơ hội đầu tư vào ĐBSCL

(PLO)- Chia sẻ tại hội nghị do Bộ Ngoại giao tổ chức, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ cho biết trong năm 2023 sẽ có hội thảo với lãnh đạo các tỉnh, thành vùng ĐBSCL để tìm dự án đầu tư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-11, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP Cần Thơ và Quỹ Hanns Seidel tổ chức Hội nghị khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL): Các xu thế mới trong thương mại, đầu tư quốc tế - Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam.

TS Võ Trí Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

TS Võ Trí Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

TS Võ Trí Thành, Chủ tịch Uỷ ban Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương của Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, chia sẻ một số nhận định, đánh giá về các xu thế mới trong thương mại, đầu tư quốc tế. Trong đó ông nhấn mạnh xu thế thúc đẩy thương mại gắn với phát triển xanh, bền vững và thông minh, cũng như quá trình tái cơ cấu và dịch chuyển chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu.

Theo ông Thành, các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam cần sớm nhận thức, định vị được các lợi thế của mình, bắt kịp xu thế và tăng tính kết nối.

“Tôi nghĩ ĐBSCL phải khát vọng hơn rất nhiều. Tâm thế, vị thế của ĐBSCL cao hơn rất nhiều cái chúng ta đang có. Đi đàm phán, các nước đều coi Việt Nam là một quốc gia hùng mạnh về nông nghiệp. ĐBSCL là vựa lúa, đảm bảo về an ninh lương thực, trái cây, chưa kể thủy sản…

Tôi rất mong muốn ĐBSCL là một trong những vùng thực hiện tốt nhất chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Một cái nữa, cao tốc kết nối xuyên quốc gia; Cần Thơ là trung tâm logistic lớn nhất khu vực thế giới chứ không phải ĐBSCL” – TS Thành chia sẻ.

Các diễn giả tại hội nghị do Bộ Ngoại giao tổ chức. Ảnh: NHẪN NAM

Các diễn giả tại hội nghị do Bộ Ngoại giao tổ chức. Ảnh: NHẪN NAM

Trả lời câu hỏi lý do cốt lõi ĐBSCL chưa phát triển như mong muốn, TS Thành cho rằng là “hơi chậm về phát triển hạ tầng cho ĐBSCL, cả nước đã chậm nhưng ĐBSCL còn chậm hơn”, cạnh đó là việc “khá loay hoay ở bài toán an ninh lương thực”. Ông Thành cho rằng vấn đề an ninh lương thực quan tâm là đúng nhưng đừng lo ngại quá. Cùng với đó là chậm chuyển đổi thích ứng với biến đổi khí hậu nên “đâu đó vuột cơ hội”.

Ông John Rockhold – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) cho biết, các doanh nghiệp Mỹ quan tâm đến năng lượng xanh (gió, mặt trời), các sản phẩm liên quan nông – lâm - thủy sản, hệ thống cơ sở hạ tầng ở ĐBSCL.

Ông mong rằng sẽ có thêm những hội nghị có AmCham tham gia nhiều hơn để tăng cường kết nối giúp hiểu nhau hơn. Trong năm 2023, AmCham sẽ có một hội thảo với các lãnh đạo ĐBSCL để xem dự án nào cần đầu tư và dòng vốn ra sao. Hy vọng qua đó, sẽ có nhiều doanh nghiệp của Mỹ đầu tư vào khu vực này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.