Doanh nghiệp 'đón lõng' sinh viên ngành thực phẩm về làm việc

(PLO)- 20 nhà tuyển dụng có uy tín trong các lĩnh vực vận tải, sản xuất, thương mại, giải trí, bất động sản, dịch vụ, thức ăn nhanh,... có nhu cầu tuyển hàng trăm vị trí. 

Dù còn gần hai tháng nữa mới chính thức nhận tấm bằng kỹ sư ngành công nghệ thực phẩm, thế nhưng Phạm Trường Duy, nữ sinh viên năm cuối ngành công nghệ thực phẩm đã được bộ phân tuyển dụng ngành thức ăn nhanh nhãn hàng KFC Việt Nam, mời chào về làm việc với các vị trí hấp dẫn. 

"Thực sự em có chuẩn bị tâm lý cho buổi phỏng vấn hôm nay nhưng không ngờ công việc đến với mình nhanh đến như vậy, em quá đỗi vui mừng" - nữ sinh này giãi bày.

Đây là một trong những cuộc phỏng vấn việc làm diễn ra nhanh chóng tại Ngày hội Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng do Trung tâm hợp tác doanh nghiệp Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (Hutech) tổ chức vào ngày 19-9.

Đại diện Trung tâm hợp tác doanh nghiệp Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, thông tin ngày hội lần này thu hút 20 nhà tuyển dụng có uy tín trong các lĩnh vực vận chuyển, sản xuất, thương mại, giải trí, bất động sản, dịch vụ, thức ăn nhanh và vui chơi giải trí.

Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các vị trí lễ tân, thu ngân, nhân viên kế toán, nhân viên dịch vụ khách hàng, nhân viên hành chính nhân sự, nhân viên chăm sóc khách hàng-khách sạn, nhân viên tư vấn pháp luật, nhân viên kinh doanh,...

Nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp ứng viên tại ngày hội việc làm. Ảnh: AN NHIÊN

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Thái Ngọc Cảnh, phụ trách rạp chiếu phim Mega GS Cinemas, cho hay nhu cầu tuyển dụng của cụm rạp chiếu phim GS Cinemas khá nhiều, trước mắt trong mùa cao điểm sinh viên tốt nghiệp ra trường trong tháng 9 này sẽ tuyển 50 ứng viên làm việc thời vụ. 

Yêu cầu chung là ứng viên hoạt bát, tỉ mỉ, giao tiếp ngoại ngữ vì khách nước ngoài hiện đến các rạp xem phim ngày càng nhiều. Theo đó ứng viên sẽ có thu nhập 19.000 đồng/giờ có thêm phụ cấp. Trước khi là chính thức, các bạn sinh viên sẽ được huấn luyện một số kỹ năng để hoạt bát trong công việc.

Phụ trách bộ phận tuyển dụng bia San Miguel, chia sẻ do nhu cầu mở rộng thị trường, công ty tuyển dụng nhiều vị trí kinh doanh. Tiêu chuẩn chung là ứng viên hoạt bát, năng động, cầu thị sẽ được ưu tiên, cùng đó sẽ có chế độ lương cứng, xăng xe và thưởng doanh thu. 

Nói về kết nối cung - cầu việc làm giữa nhà trường và doanh nghiệp, ông Nguyễn Xuân Hoàng Việt, Phó Hiệu trưởng Hutech, đánh giá nhà trường làm song song công tác đào tạo là kết nối doanh nghiệp tạo các phiên giao dịch việc làm thường xuyên sinh viên.

Theo đó định kỳ các khoa, viện của Hutech tổ chức phỏng vấn tuyển dụng, gặp gỡ sinh viên để tham gia tuấn huấn viết hồ sơ xin việc. "Cổng thông tin tuyển dụng liên tục có sự kết nối, tương tác giữa viên và doanh nghiệp. Qua đó, giải bài toán đầu ra cho sinh viên, phía nhà trường cam kết cung ứng nhân sự chất lượng cao cho xã hội" - TS Việt nói. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.