Doanh nghiệp đồ chơi Việt chuyển dịch từ gia công sang thiết kế

(PLO)- Theo đại diện Bộ Công Thương, nhờ hàm lượng sáng tạo ngày càng cao, lĩnh vực quà tặng và đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em tại Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-12, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế Sản phẩm và Đồ chơi trẻ em Việt Nam 2025 (IBTE 2025).

Sự kiện diễn ra song song với Triển lãm Quốc tế Quà tặng và Đồ gia dụng Việt Nam. Chương trình do Vinexad tổ chức với sự hỗ trợ của các hiệp hội ngành hàng và cơ quan chức năng.

Theo ban tổ chức, Việt Nam có hơn 100 triệu dân cùng lực lượng lao động trẻ dồi dào. Nhu cầu tiêu dùng trong nước đang tăng mạnh và chuyển dịch lên phân khúc cao hơn. Xu hướng mở cửa, nâng cấp chuỗi cung ứng giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư toàn cầu.

Sự kiện là cầu nối giúp nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và các sàn thương mại điện tử tìm kiếm nguồn hàng. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp đánh giá xu hướng và mở rộng hệ sinh thái kinh doanh.

Ông Tô Ngọc Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), cho biết thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt gần 5.000 USD. Năm 2025, Việt Nam chính thức trở thành một trong 15 quốc gia có quy mô ngoại thương lớn nhất toàn cầu. Kết quả này nhờ vào việc tham gia sâu vào mạng lưới các hiệp định thương mại tự do và chuỗi cung ứng quốc tế.

đồ gia dụng.jpg
Khách tham quan tại triển lãm. Ảnh: TÚ UYÊN

"Trong bức tranh tiêu dùng chung ngày nay, trẻ em nổi lên là nhóm đối tượng được quan tâm đặc biệt. Nhóm này chi phối nhiều quyết định mua sắm của các hộ gia đình", ông Sơn nhận định.

Khi thu nhập nâng cao và xu hướng sinh ít con rõ nét, các gia đình sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho con trẻ. Việc đầu tư không giới hạn ở thực phẩm, quần áo mà mở rộng sang các loại đồ chơi.

Hiện nay, đồ chơi không còn đơn thuần mang tính giải trí. Các gia đình ngày càng kỳ vọng vào những sản phẩm đa năng, theo tinh thần chơi mà học. Sản phẩm vừa tạo niềm vui cho trẻ, vừa góp phần phát triển trí tuệ, kỹ năng và tư duy.

Theo ông Sơn, lĩnh vực này gắn bó chặt chẽ với đời sống nên sở hữu thị trường ổn định, quy mô lớn. Nhờ hàm lượng sáng tạo ngày càng cao, ngành quà tặng và đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em tại Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở gia công mà còn vươn tới các khâu có giá trị gia tăng lớn như thiết kế, phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

"Thông qua chuỗi triển lãm, doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới để tiếp tục đổi mới sáng tạo, khẳng định vị thế tại khu vực và thế giới", ông Sơn nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.