Doanh nghiệp có hai lựa chọn khi đăng ký kinh doanh

(PLO) - Ngày 14-9, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (DN), thay thế Nghị định 43/2010/NĐ-CP và Nghị định 05/2013/NĐ-CP.

Để tạo thuận lợi cho DN khi thay đổi nội dung đăng ký DN, Nghị định 78 quy định 2 quy trình cho DN lựa chọn. Theo đó, nếu DN có nhu cầu được cấp giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký DN thì sẽ được cấp giấy này. Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Quy định này sẽ tiếp tục nâng cao sự chủ động, linh hoạt cho DN trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Nghị định 78 đã bãi bỏ các yêu cầu về điều kiện kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập DN, chuyển hoàn toàn từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Theo quy định cũ thì DN chỉ được đăng ký thành lập DN khi có đủ vốn pháp định hoặc chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, việc đăng ký thành lập DN về bản chất là việc ghi nhận sự ra đời, công nhận về mặt pháp lý sự xuất hiện của DN trên thị trường. Vì vậy Nghị định 78 đã gỡ bỏ hoàn toàn các điều kiện lập DN. Theo đó, tại thời điểm đăng ký thành lập DN, DN không cần phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Để doanh nghiệp có thể linh hoạt trong việc thực hiện thủ tục đăng ký DN, Nghị định 78 đã quy định trường hợp DN có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật, chữ ký của người đại diện theo pháp luật trong hồ sơ đăng ký DN có giá trị pháp lý như nhau. Quy định này sẽ nâng cao sự chủ động, tiết kiệm thời gian và chi phí cho DN khi thực hiện thủ tục đăng ký DN, đặc biệt là các DN quy mô lớn với nhiều người đại diện theo pháp luật, đồng thời giảm thiểu rủi ro pháp lý cho cơ quan đăng ký kinh doanh cũng như thời gian xử lý hồ sơ đăng ký DN.

Nghị định đã trao quyền quyết định về nội dung, hình thức, số lượng con dấu. DN có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau. Trước khi sử dụng, DN chỉ có trách nhiệm gửi thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh để được đăng tải mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN. Việc đăng tải công khai mẫu con dấu giúp cho người dân, DN và toàn xã hội có thông tin đầy đủ, chính xác, cập nhật về thông tin đăng ký DN nói chung và thông tin về mẫu con dấu của DN nói riêng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.