Doanh nghiệp bức xúc với Cục Thuế Bình Dương

(PLO)- Doanh nghiệp gửi hồ sơ lên Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhưng hồ sơ giải quyết chậm, doanh nghiệp liên hệ thì phải đi lòng vòng.

Đó là phản ánh của đại diện một doanh nghiệp trong buổi đối thoại của lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cùng các sở, ngành với các doanh nghiệp đầu tư Nhật Bản diễn ra vào ngày 15-10.

Đại diện hơn 100 doanh nghiệp đầu tư Nhật Bản đến tham dự buổi đối thoại. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại buổi đối thoại, đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đã đưa ra nhiều câu hỏi, phản ánh với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương về các vẫn đề như: Vấn đề hợp đồng lao động, bảo hiểm y tế đối với người nước ngoài; tình trạng kẹt xe gây mất nhiều thời gian cho người lao động khi đi làm; tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của một số sở ngành còn chậm; tình hình trộm cướp tại các khu công nghiệp khiến công nhân hoang mang không dám đi làm…

Bà Nguyễn Mỹ Hạnh - Giám nhân sự Công ty Trách nhiệm hữu hạn Uchiyama Việt Nam rất bức xúc về cách làm việc và giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Bà Nguyễn Mỹ Hạnh búc xúc về cách làm việc tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo bà Hạnh, sau khi nộp hồ sơ vào Cục Thuế tỉnh Bình Dương để giải quyết thủ tục hành chính nhưng thấy rất lâu vẫn chưa xong, đại diện công ty đã tìm đến Cục Thuế để hỏi. Thế nhưng chính cán bộ nơi tiếp nhận hồ sơ trả lời không biết và bảo doanh nghiệp tự tìm đến các phòng chuyên môn để hỏi.

Sau nhiều lần hỏi thăm nhưng vẫn chưa giải quyết xong, đại diện công ty gọi điện đến Cục Thuế nhưng cũng không ai bắt máy. Khi trực tiếp đến Cục Thuế thì chỉ gặp một cán bộ và vị này cho biết cơ quan đang họp.

Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, chia sẻ khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp. Ảnh: LÊ ÁNH

Bà Hạnh rất bức xúc cho rằng cách làm việc như vậy gây khó khăn, mất thời gian của doanh nghiệp rất nhiều.

Tiếp nhận các phản ánh, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, chia sẻ với các vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải. Ông sẽ chỉ đạo các sở, ngành khắc phục những thiếu sót, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung sản xuất và phát triển một cách tốt nhất.

Được biết, Bình Dương là địa phương đứng thứ ba cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, với hơn 3.700 dự án đầu tư từ 64 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tổng số vốn đăng ký đến hơn 33,8 tỉ USD. Trong đó, Nhật Bản là quốc gia đứng đầu trong 64 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Bình Dương với 304 dự án, có tổng vốn đăng ký là hơn 5,65 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.