Đoàn xe buýt chở người sơ tán Aleppo bị phóng hỏa

(PLO)- Thỏa thuận ngừng bắn, cho phe nổi dậy đầu hàng và rút khỏi Aleppo đã bị vi phạm ba lần.

Cuối ngày 18-12, tiến trình sơ tán dân thường và phe nổi dậy khỏi đông Aleppo đã được khôi phục sau nhiều tiếng đồng hồ bị trì hoãn, Reuters cho biết.

Trước đó, quá trình sơ tán bị gián đoạn sau khi năm xe buýt trống được dùng chở người sơ tán đã bị đốt lúc đang dừng gần tỉnh Idlib.

Xe buýt dùng chở người dân và phe nổi dậy sơ tán bị đốt gần tỉnh Idlib (Syria) ngày 18-12. Ảnh: REUTERS

Xe buýt dùng chở người dân và phe nổi dậy sơ tán bị đốt gần tỉnh Idlib (Syria) ngày 18-12. Ảnh: REUTERS

Truyền thông nhà nước Syria cáo buộc thủ phạm là phe nổi dậy. Tuy nhiên, theo các thủ lĩnh phe nổi dậy thì thủ phạm có thể là những người dân bất mãn với chính phủ.

Việc trì hoãn sơ tán khiến hàng ngàn người phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, phải ngủ trên đường phố trong nhiệt độ mùa đông giá lạnh.

Chính phủ cáo buộc phe nổi dậy là thủ phạm. Ảnh: REUTERS

Chính phủ cáo buộc phe nổi dậy là thủ phạm. Ảnh: REUTERS

Thỏa thuận ngừng bắn, cho phe nổi dậy đầu hàng và rút khỏi đông Aleppo bị vi phạm lần đầu vào khuya 14-12, được khôi phục vào sáng 15-12.

Thỏa thuận này lại bị vi phạm lần thứ hai vào cuối ngày 16-12. Lý do theo hãng tin nhà nước Syria SANA là do phát hiện người sơ tán lén đem theo vũ khí và thiết bị liên lạc tiên tiến.

Tuy nhiên, phe nổi dậy đổ lỗi Iran và các nhóm dân quân người Shiite ủng hộ chính phủ Syria là các yếu tố cản trở khiến thỏa thuận bị ngưng lần hai. Thỏa thuận được khôi phục lại vào ngày 18-12.

Cậu bé Syria cùng hành lý sơ tán ngồi trên đống đổ nát trước đó là nhà của mình ở quận Al-Arkoub (Aleppo) ngày 17-12. Ảnh: CNN

Cậu bé Syria cùng hành lý sơ tán ngồi trên đống đổ nát trước đó là nhà của mình ở quận Al-Arkoub (Aleppo) ngày 17-12. Ảnh: CNN

Hãng tin Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin, trong ngày 19-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin - bảo trợ chính của chính phủ Syria - và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan - bảo trợ chính của phe nổi dậy - đã điện đàm, đồng ý khôi phục và đẩy nhanh tiến trình sơ tán.

Hai lãnh đạo cũng thống nhất đưa hàng cứu trợ vào Aleppo, tìm một giải pháp chính trị chấm dứt nội chiến Syria. Tuy nhiên chưa có kế hoạch chi tiết về điều này.

Dự kiến hôm nay (19-12), Hội đồng Bảo an LHQ sẽ bỏ phiếu thông qua nghị quyết triển khai đại diện đến Aleppo giám sát quá trình sơ tán. Hai đại sứ của Nga và Mỹ tại LHQ đã đồng ý sẽ bỏ phiếu thuận. Trước đó, Nga tuyên bố không đồng ý với dự thảo do Pháp soạn thảo, yêu cầu điều chỉnh lại.

(Từ trái qua): Hai đại sứ Pháp và Mỹ tại LHQ Francois Delattre và Samantha Power. Ảnh: REUTERS

(Từ trái qua): Hai đại sứ Pháp và Mỹ tại LHQ Francois Delattre và Samantha Power. Ảnh: REUTERS

Hội đồng Bảo an LHQ đang hứng chỉ trích vì không tìm được giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến Syria đã khiến ít nhất 400.000 người chết.

Thật ra Hội đồng Bảo an cũng đã sáu lần bỏ phiếu ra nghị quyết về Syria nhưng cả sáu lần Nga đều bỏ phiếu chống phong tỏa, Trung Quốc cũng năm lần bỏ phiếu chống.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.