Đoàn Malaysia khiêm tốn đặt chỉ tiêu giành 36 HCV

(PLO)- Dù thực sự rất quyết tâm nhưng đoàn thể thao Malaysia chỉ đặt mục tiêu giành 36 HCV tại SEA G ames 31 ở Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia - Ahmad Faizal Azumu. ẢNH: Firdaus Latif

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia - Ahmad Faizal Azumu. ẢNH: Firdaus Latif

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia - Ahmad Faizal Azumu lý giải chỉ tiêu khiêm tốn của đội nhà: “Các nội dung mà các VĐV của chúng tôi thường tập trung sẽ không được tổ chức (tại Hà Nội) lần này, dẫn đến việc chúng tôi không đặt mục tiêu cao cho các VĐV của mình.

Điều này là do sự vắng mặt của các sự kiện thể thao quốc tế trong hai năm qua (do đại dịch COVID-19), (vì vậy) chúng tôi không thể đánh giá hết thành tích của các VĐV (để đặt mục tiêu cao)”.

Tại SEA Games 31, mục tiêu của Malaysia đối với Đại hội thể thao diễn ra hai năm một lần là 36 HCV, 35 HCB và 75 HCĐ. Tổng số huy chương là 146 chiếc.

Ông Ahmad Faizal cũng rất ấn tượng với sự hy sinh và cống hiến của 584 VĐV quốc gia, những người tiếp tục trải qua các buổi tập luyện ban đêm, ngay trong tháng Ramadhan (tháng ăn chay của người theo đạo Hồi). Ông nói: “Họ vẫn tập trung cao độ để có thể cống hiến hết sức mình tại SEA Games, dù phải hy sinh ăn mừng cùng các thành viên trong gia đình”.

Các VĐV điền kinh Malaysia về sau Dương Văn Thái và VĐV của Philippines tại SEA Games 30. ẢNH: MQ

Các VĐV điền kinh Malaysia về sau Dương Văn Thái và VĐV của Philippines tại SEA Games 30. ẢNH: MQ

Dựa trên thành tích hiện tại, hiện có 15 môn thể thao đang được Malaysia đặt mục tiêu đóng góp tổng số 36 HCV. Trong đó môn lặn và điền kinh được kỳ vọng sẽ là những “mỏ vàng” của đoàn Malasysia, dự kiến mỗi môn thể thao được giao chỉ tiêu góp hơn 5 HCV.

Kể từ lần đại hội đầu tiên tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) vào năm 1959, trong lịch sử các kỳ SEA Games, Malaysia duy nhất một lần trở thành nhà vô địch SEA Games năm 2017 tại Kuala Lumpur khi giành được 145 HCV, 92 HCB và 86 HCĐ.

Tại SEA Games 30 năm 2019 ở Philippines, đoàn thể thao Malaysia không đạt được chỉ tiêu giành 70 HCV khi chỉ về nước với tổng số huy chương 55 HCV, 58 HCB và 71 HCĐ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.