Đô đốc Nga: Tàu ngầm NATO gây ra vụ chìm tàu khiến 118 thủy thủ Nga thiệt mạng

(PLO)- Đô đốc Popov cho rằng một tàu ngầm NATO đã va chạm với tàu của Nga và làm hỏng ống phóng ngư lôi dẫn đến một vụ nổ lớn khiến tàu bị ngập và chìm xuống đáy biển.

Đài RT dẫn lời Đô đốc Vyacheslav Popov, cựu chỉ huy Hạm đội Phương Bắc (1999-2001) của Nga cho biết vụ chìm tàu ngầm Kursk của nước này cách đây hơn hai thập niên là hậu quả của vụ va chạm với một tàu ngầm NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương).

Vào ngày 12-8-2000, tàu ngầm Kursk, chạy bằng năng lượng hạt nhân, bị chìm ở độ sâu 108 m khiến tất cả 118 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng, gây ra cuộc khủng hoảng quốc tế lớn đầu tiên cho Tổng thống Vladimir Putin.

Phần còn lại của tàu ngầm hạt nhân Kursk tại đài tưởng niệm ở Murmansk. Ảnh: SPUTNIK

Một cuộc điều tra chính thức do chính phủ Nga ủy quyền đã đưa ra phán quyết hai năm sau đó cho rằng vụ tai nạn là hậu quả của một vụ nổ ngư lôi. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn hôm 21-11, Đô đốc Popov cho rằng nguyên nhân vụ việc còn phức tạp hơn như thế. 

Cụ thể, theo ông Popov, một tàu ngầm của NATO đã di chuyển đến quá gần với tàu của Nga, sau đó va chạm vào mũi tàu và làm hỏng ống phóng ngư lôi và dẫn đến một vụ nổ lớn. Khoang tàu sau đó bị ngập trong nước và dần chìm sâu xuống đáy biển.

“Tàu ngầm va chạm với Kursk di chuyển rất gần nhưng lại không đảm bảo an toàn trong môi trường biển và tất cả các điều kiện khác” - Đô đốc Popov cho hay, đồng thời nói thêm rằng ông biết tên của chiếc tàu ngầm NATO đó “với độ chắc chắn tới 90%”, song không thể đưa ra bằng chứng để công khai vụ việc.

Một cuộc điều tra chính thức do chính phủ Nga ủy quyền cho rằng vụ tai nạn là kết quả của một vụ nổ ngư lôi. Ảnh: RT

Theo ông Popov, thông qua dữ liệu từ một máy bay chống ngầm của Hải quân Nga tại hiện trường, Hạm đội Nga đã phát hiện ra chiếc tàu ngầm nước ngoài đã "va chạm" với tàu Kursk ở ngoài khơi bờ biển Na Uy.

Đô đốc Popov còn khẳng định cuộc tập trận của Hạm đội phương Bắc vào tháng 8-2000 diễn ra trong vùng biển Nga và vùng biển trung lập.

Khi đó, có ba tàu ngầm nước ngoài đang tiến hành hoạt động do thám trong lúc Hạm động phương Bắc tập trận, bao gồm hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ USS Memphis và USS Toledo, cùng tàu ngầm Anh HMS Splendid.

Đô đốc Vyacheslav Popov cho biết vụ chìm tàu ngầm Kursk cách đây hơn hai thập niên là kết quả của vụ va chạm với một tàu ngầm NATO. Ảnh: RT

Bộ Quốc phòng Nga đã yêu cầu Lầu Năm Góc kiểm tra tàu Memphis và tàu Toledo, nhưng bị từ chối, do "tất cả các tàu ngầm đều đang hoạt động". Theo truyền thông Nga, họ cũng nhận được một câu trả lời tương tự từ London.

Tuyên bố của ông Popov được đưa ra trong bối cảnh Moscow đang lo ngại về các hoạt động quân sự của NATO xung quanh biên giới của Nga. 

Hiện chính quyền Washington và London cũng như NATO vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về tuyên bố của Đô đốc Popov, RT đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.