Do biến đổi khí hậu, nguy cơ cháy rừng ở California đã tăng gần gấp rưỡi

(PLO)- Nghiên cứu chỉ ra rằng do biến đổi khí hậu, mùa khô kéo dài ở miền nam bang California (Mỹ) kết hợp cùng 'gió quái' Santa Ana làm tăng nguy cơ cháy rừng bùng phát và khó kiểm soát hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một nghiên cứu được công bố hôm 28-1 cho thấy biến đổi khí hậu do hệ quả từ các hoạt động của con người khiến cháy rừng, như vụ cháy hồi đầu năm 2025 ở Los Angeles (bang California, Mỹ), trở nên dễ xảy ra và gây thiệt hại nặng nề hơn, theo trang tin Axios.

Tổ chức World Weather Attribution chuyên xem xét các hình thái thời tiết cực đoan đã tiến hành nghiên cứu với sự tham gia của 32 chuyên gia hàng đầu về khí hậu toàn cầu. Nghiên cứu cho thấy biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến vô số yếu tố có thể khiến các đám cháy rừng trở thành thảm hoạ.

Cháy rừng 'như địa ngục' ở Los Angeles, California liên quan tới biến đổi khí hậu.jpg
Cháy rừng hoành hành ở khu vực Castaic (hạt Los Angeles, bang California, Mỹ) hôm 22-1. Ảnh: AFP

Các nhà nghiên cứu tập trung nhiều vào các yếu tố ngắn hạn như gió mạnh, sự thay đổi đột ngột độ ẩm trong không khí, cũng như các yếu tố dài hạn về chu kỳ thời tiết.

Kết quả nghiên cứu cho thấy hiện nay, xác suất ghi nhận lượng mưa thấp từ tháng 10 đến tháng 12 đã cao gấp đôi so với thời điểm trước khi con người sử dụng năng lượng hoá thạch như dầu mỏ, khí đốt, than đá ở thế kỷ XVIII.

Liên quan trực tiếp tới vụ cháy rừng “như địa ngục” ở Los Angeles đầu năm 2025, các nhà nghiên cứu nhận thấy mùa cháy rừng ở đây trở nên dài hơn. “Tình trạng khô hạn dễ cháy” ở khu vực dài hơn tới 23 ngày so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Điều này kết hợp với sự thay đổi của các điều kiện độ ẩm, không khí, cùng gió mạnh ngoài khơi Santa Ana – loại “gió quái” nóng và khô thường thổi vào miền nam California vào tháng 12 và tháng 1 – có thể thể khiến các đám cháy rừng ở đây lan rộng nhanh chóng.

Nguy cơ xảy ra cháy ở các khu dân cư ở Altadena hay Pacific Palisades (bang California) – những nơi bị vụ cháy rừng vừa ra tàn phá – đã tăng thêm 35% so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nguyên nhân được cho là liên quan tới hiện tượng nóng lên toàn cầu do phát thải từ quá trình sử dụng nhiên liệu hoá thạch.

Các chuyên gia ước tính nguy cơ cháy rừng ở các khu vực này sẽ còn tăng thêm 35% nữa trong tháng 1 một khi Trái Đất tiếp tục nóng lên và khoảng cách nhiệt độ so với thời kỳ tiền công nghiệp đạt tới 2,6 độ C.

Theo tính toán của một trung tâm nghiên cứu khí hậu của Liên minh châu Âu (EU), nhiệt độ năm 2024 tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Ngoài ra, “cơ sở hạ tầng nước vốn không được thiết kế để chống lại đám cháy rừng đang lan rộng nhanh chóng đã không thể theo kịp quy mô và nhu cầu cực độ trong các vụ cháy rừng” - các nhà nghiên cứu viết.

Nhà khoa học về khí hậu Gabi Hegerl thuộc Đại học Edinburgh (Vương quốc Anh) nhận xét rằng công bố của của World Weather Attribution “là một kết quả được nghiên cứu kỹ lưỡng và cần được xem xét nghiêm túc”.

Ông Hegerl cho rằng “nhìn chung, nghiên cứu nhận thấy biến đổi khí hậu đã khiến các vụ cháy ở Los Angeles có nguy cơ xảy ra cao hơn”, song cũng lưu ý tới một số thiếu sót về thống kê của nhóm nghiên cứu.

Chuyên gia Roop Singh thuộc Trung tâm Khí hậu của Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ nhấn mạnh rằng “biến đổi khí hậu đã tạo ra bối cảnh khiến những ngọn đồi quanh Los Angeles trở nên khô cằn”.

“Tuy nhiên, sức gió mạnh của bão Santa Ana, đám cháy lan nhanh vào các khu vực đô thị và hệ thống nước bị trục trặc đã khiến việc dập tắt đám cháy trở nên cực kỳ khó khăn” - bà Singh phân tích.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.