Djokovic nói gì với tổng thống Serbia sau khi Nadal nâng kỷ lục

(PLO)- Tay vợt nam số 1 thế giới cảm ơn sự hậu thuẫn của tổng thống Serbia, sau khi bị trục xuất khỏi Úc và khiến anh không thể bảo vệ danh hiệu vô địch giải Úc mở rộng.

Nadal ngược dòng đánh bại Medvedev lập kỷ lục với chức vô địch Úc mở rộng. ẢNH: GETTY

Đối thủ của Djokovic - Rafael Nadal đã lần thứ hai đăng quang Úc mở rộng. Thành tích giúp tay vợt người Tây Ban Nha nâng tổng số lần vô địch Grand Slam lên con số 21 - một kỷ lục mới của nam, trong khi Djokovic và Roger Federer mỗi người mới chỉ có 20 danh hiệu.

Tổng thống Serbia - Aleksandar Vucic ca ngợi Djokovic và đưa ra nhận định, Nole chắc chắn sẽ đánh bại Nadal và Federer tại Pháp mở rộng và Wimbledon sắp tới.

Trước đó, câu chuyện gây chấn động làng quần vợt thế giới kết thúc trong ồn ào sau khi tòa án liên bang Úc phán quyết, quyết định hủy thị thực của Djokovic của bộ trưởng Bộ di trú Úc - Alex Hawke là hợp pháp.

Tại buổi diện kiến Tổng thống Vucic hôm qua (4-2), ngôi sao quần vợt hàng đầu thế giới mô tả những sự kiện diễn ra tại Úc là “bất ngờ và ít nhất cần được nói đến”.

Djokovic bày tỏ: “Trước hết với tư cách là một công dân của Serbia, tôi cảm ơn ông rất nhiều vì sự hỗ trợ to lớn dành cho tôi trong tư cách là Tổng thống Serbia. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các tổ chức nhà nước đã hỗ trợ tôi trong sự việc đáng tiếc đã xảy ra tại Úc”.

Để có thể nhập cảnh vào Úc, Djokovic đã trình kết quả dương tính với COVID-19 ở Serbia vào ngày 16-12. Đấy được xem như là đủ điều kiện cần để Djokovic được miễn thị thực, với lý do anh vừa bình phục sau khi đã nhiễm virus.

Djokovic bẽ bàng rời Úc sau lệnh trục xuất. ẢNH: AP

Tuy nhiên với lý do không chịu tiêm phòng, chính phủ Úc đã quyết định hủy thị thực và trục xuất Djokovic, đồng thời nhấn mạnh, sự hiện diện của tay vợt người Serbia có thể ảnh hưởng và khuấy động phong trào chống tiêm chủng tại Úc.

Trên bảng xếp hạng nam thế giới, chức vô địch Úc mở rộng đã giúp Nadal nhảy một bậc lên xếp hạng 5 ATP trong khi Djokovic vẫn giữ vững ngôi số 1 thế giới với khoảng cách hơn người đứng nhì Medevedev chưa đến 1.000 điểm.

Ở tuần xếp hạng mới nhất (ngày 31-1), huyền thoại người Thụy Sĩ Roger Federer đã rớt 13 bậc xuống xếp vị trí 30 thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.