Đình Trọng chạy đua chữa chấn thương; Việt Nam tăng 2 bậc FIFA

(PLO)- Hậu vệ tuyển U-22 Việt Nam Trần Đình Trọng chạy đua với chấn thương; Đội tuyển Việt Nam tăng hai bậc, dẫn đầu Đông Nam Á; Indonesia giành quyền đăng cai VCK U-20 thế giới.

Đình Trọng có kịp tham dự SEA Game 30?

Hậu vệ Hà Nội FC dù đang chữa trị chấn thương nhưng vẫn được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách 27 cầu thủ tham gia đội tuyển U-22 Việt Nam, chuẩn bị cho SEA Games 30 tại Philippines.

Đình Trọng dính chấn thương trong trận Hà Nội FC làm khách trên sân Pleiku của HA Gia Lai. Ảnh: VPF

Ở đợt tập trung lần thứ 9 - 2019 vừa được VFF công bố chiều 24-10, cái tên gây bất ngờ nhất là trung vệ Trần Đình Trọng, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC đang trong quá trình hồi phục chấn thương nặng từ hồi tháng 6. Sau ca phẫu thuật gối tại Singapore, dự kiến đến đầu năm sau Đình Trọng mới có thể trở lại sân cỏ.

Tại thời điểm này, cầu thủ 22 tuổi đang tập hồi phục bằng giáo án riêng của BS Choi Ju-young, cùng người đồng đội trên đội tuyển quốc gia Phan Văn Đức. Để điền tên Đình Trọng vào danh sách tuyển U-22 Việt Nam, thầy Park chắc chắn đã tham khảo qua ý kiến của chuyên gia Choi Ju-young.

Đình Trọng là chốt chặn ưa thích của thầy Park ở đội tuyển U-22 Việt Nam. Ảnh: CTV

Theo kế hoạch tập trung lần này, 27 tuyển thủ đội U-22 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 28-10 đến ngày 10-11 tại Hà Nội, trước khi toàn đội di chuyển vào TP.HCM tập luyện 10 ngày nhằm làm quen điều kiện thời tiết (tương tự thủ đô Manila, địa điểm thi đấu môn bóng đá) trước khi hành quân sang Philippines tranh tài SEA Games 30.

Được biết 27 cầu thủ của đợt tập trung này chưa đầy đủ khi các cầu thủ còn tuổi như Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung vẫn còn tham gia đội tuyển quốc gia (dự vòng loại World Cup 2022). Bên cạnh đó, danh tính hai cầu thủ quá tuổi cũng chưa được thầy Park công bố.

Với chiến thắng hạ tuyển Malaysia...

Việt Nam tăng hai bậc FIFA, trở lại tốp 15 châu Á

Chiều 24-10, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức công bố thứ hạng các đội tuyển quốc gia tháng 10. Theo đó, đội tuyển Việt Nam tăng hai bậc lên hạng 97 thế giới, trở lại tốp 15 đội bóng mạnh nhất châu Á.

Để có được thành tích này, thầy trò HLV Park Hang-seo được tích điểm qua các chiến thắng tại vòng loại World Cup 2022 trước hai đối thủ cùng bảng G Malaysia và Indonesia.

Với hạng 97 thế giới, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì ngôi đầu khu vực Đông Nam Á, xếp trên “đại kình địch” Thái Lan 12 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Ở tầm châu lục, tuyển Việt Nam đứng thứ 15, xếp sau tuyển Kyrgyz Republic đang giữ hạng 94 thế giới.

...đội tuyển Việt Nam tăng hai bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: CTV

Iran vẫn tiếp tục là “đại gia” số 1 châu Á, xếp trên hai “ông kẹ” Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Qatar cũng nằm trong tốp 5 châu lục. Trong khi đó UAE - đối thủ của tuyển Việt Nam tại lượt đấu ngày 14-11 (vòng loại World Cup 2022) tụt một bậc xuống thứ 6 châu Á sau thất bại 1-2 trước tuyển Thái Lan.

Trên đỉnh bảng xếp hạng FIFA, tuyển Bỉ giữ ngôi số 1 thế giới, kế đến là hai đội tuyển Pháp và Brazil.

Với tư cách chủ nhà, Indonesia nghiễm nhiên có suất tham dự VCK U-20 thế giời 2021. Ảnh: GETTY

Indonesia giành quyền đăng cai U-20 World Cup 2021

Vượt qua hai ứng viên nặng ký, Indonesia đã được FIFA trao quyền đăng cai VCK World Cup U-20, trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên tổ chức VCK giải bóng đá trẻ thế giới năm 2021.

Kết quả trên vừa được chủ tịch FIFA tuyên bố tại buổi họp Hội đồng cấp cao của FIFA diễn ra ngày 24-10 tại Trung Quốc. Indonesia đã đánh bại hai ứng viên Brazil và Peru, giành quyền tổ chức World Cup U-20.

Với đặc quyền này, U-20 Indonesia nghiễm nhiên giành một suất tham dự VCK với tư cách chủ nhà, đánh dấu lần thứ hai quốc gia “vạn đảo” có mặt tại một kỳ U-20 World Cup.

Để có được chiến thắng, Indonesia từng tổ chức thành công các giải đấu U-19 châu Á, Asian Games 2018. Indonesia cũng là thành viên tích cực, vận động các quốc gia Đông Nam Á đồng đăng cai World Cup 2034.

Theo lịch thi đấu đã ấn định, VCK U-20 thế giới sẽ diễn ra từ ngày 20-5 đến 21-6-2021.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.