Dinh Độc Lập thu hút 1 triệu lượt khách tham quan/năm

(PLO)- "Dinh Độc Lập và Văn Miếu Quốc Tử Giám là hai di sản làm phong phú thêm hành trình du lịch văn hóa, khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia gìn giữ và phát huy bản sắc lịch sử - văn hóa mạnh mẽ".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-10, Hội trường Thống Nhất, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch phối hợp tổ chức Diễn đàn truyền thông quảng bá điểm đến với chủ đề “Hội tụ bản sắc nâng tầm di sản" từ Văn Miếu – Quốc Tử Giám đến Dinh Độc Lập.

Diễn đàn nhằm quảng bá các giá trị di sản gắn liền với mục tiêu phát triển du lịch bền vững và tăng cường các mối quan hệ hợp tác.

dinh độc lập
Toàn cảnh diễn đàn.

Ông Trần Hữu Phước, Quyền Giám Đốc Hội trường Thống Nhất cho biết, đây là một diễn đàn có ý nghĩa quan trọng nhằm giới thiệu các giá trị đặc sắc tại hai Di tích Quốc gia.

Và đây cũng là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản nhằm nâng tầm và gia tăng giá trị sản phẩm du lịch có chất lượng, bền vững. Từ đó tạo sự gắn kết giữa các bên trong việc quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa của di tích với xu hướng phát triển du lịch hiện đại.

dinh-doc-lap-2.jpg
Ông Trần Hữu Phước, Quyền Giám Đốc Hội trường Thống Nhất.

Nhiều năm qua, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập đã trở thành điểm dừng chân không thể thiếu của du khách khi đến với TP.HCM với hơn 1 triệu lượt khách đến tham quan mỗi năm.

Đặc biệt, từ khi mở cửa đón khách vào tháng 3-2018 đến nay, mỗi năm phần trưng bày “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868 – 1966” đã đón tiếp gần 350 ngàn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Ngoài Dinh Độc Lập, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng là đơn vị đã tổ chức rất thành công chương trình trải nghiệm "Tour đêm Văn Miếu – Quốc Tử Giám".

dinh-doc-lap-3.jpg
Diễn đàn thu hút đông đảo người tham gia.

TS Tạ Duy Linh - Viện trưởng viện nghiên cứu phát triển kinh tế du lịch chia sẻ, sự kiện này không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong việc quảng bá du lịch văn hóa, mà còn mở ra cơ hội để suy ngẫm về vai trò của những di sản này trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa - lịch sử của dân tộc.

Cả hai điểm đến này đều là những biểu tượng không thể thay thế trong việc hình thành bản sắc và tinh thần Việt Nam. Dinh Độc Lập, với vai trò chứng nhân của những sự kiện lịch sử trọng đại, là biểu tượng của sự thống nhất, hòa bình, và độc lập dân tộc. Trong khi đó, Văn Miếu Quốc Tử Giám đại diện cho truyền thống học thuật, tinh thần hiếu học, và lòng tôn sư trọng đạo qua hàng thế kỷ.

dinh-doc-lap-0.jpg
Dinh Độc Lập thu hút 1 triệu lượt khách tham quan/năm.

Việc cùng lúc giới thiệu hai di sản này như một hệ thống điểm đến không chỉ làm phong phú thêm hành trình du lịch văn hóa, mà còn khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia gìn giữ và phát huy bản sắc lịch sử - văn hóa mạnh mẽ nhất trong khu vực.

Từ góc độ bảo trợ chuyên môn, ông Tạ Duy Linh tin rằng, sự kiện hôm nay không chỉ mang lại cái nhìn sâu sắc về lịch sử và văn hóa, mà còn đóng vai trò định hướng, thúc đẩy sự kết nối giữa các giá trị di sản.

"Tôi mong rằng, với sự kết hợp tinh tế giữa hai biểu tượng quan trọng của đất nước, Dinh Độc Lập và Văn Miếu Quốc Tử Giám, chúng ta sẽ cùng nhau nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản, đồng thời phát triển du lịch bền vững trên cơ sở tôn trọng và vinh danh lịch sử" - ông Linh hy vọng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.