Điều Thống tướng Myanmar mong đợi sau 9 tháng xảy ra chính biến

(PLO)- Sau chín tháng xảy ra chính biến, Thống tướng Min Aung Hlaing hy vọng người dân đoàn kết và tự lực cánh sinh để khắc phục những khó khăn mà nước này đang gặp phải. 

Sau chín tháng xảy ra chính biến Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing kêu gọi người dân nước này tự lực cánh sinh trong bối cảnh Myanmar đang phải đối mặt với những thách thức chính trị, tờ The Straits Times đưa tin.

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia MRTV hôm 1-11, tướng Min Aung Hlaing nói: “Về mặt chính trị, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích và cấm vận. Bây giờ là lúc nhân dân chúng ta phải làm việc cùng nhau để đảm bảo sự phát triển và ổn định của đất nước." Ông cho rằng đất nước chỉ tiến bộ và ổn định thông qua sự hợp tác và đoàn kết của người dân.

Trong bài phát biểu, Tướng Min Aung Hlaing cũng cho biết nhà chức trách đang cân nhắc về việc tái mở cửa biên giới vì hiện dịch COVID-19 ở nước này đã được kiểm soát. Quốc gia này cũng đã đã bị ảnh hưởng nặng nề sau làn sóng COVID-19 thứ ba.

Người biểu tình chống lại lực lượng quân đội Myanmar tại thành phố Yangon. Ảnh: GETTY IMAGE

Theo vị tướng này, hơn 35% dân số Myanmar từ 45 tuổi trở lên và gần một triệu học sinh từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm chủng.

Phát biểu trên được đưa ra sau đúng chín tháng kể từ ngày xảy ra chính biến tại Myanmar.

Trước đó, ASEAN đã không mời thống tướng Min Aung Hlaing tham dự hội nghị cấp cao ASEAN vào cuối tháng 10 vừa qua sau khi chính quyền quân sự không cho phép đặc phái viên của khối gặp các nhà lãnh đạo dân sự, trong đó có bà Suu Kyi và cựu tổng thống Win Myint.

Đây là một động thái cứng rắn khi ASEAN cho rằng chính quyền quân sự đã không hành động để chấm dứt bạo lực sau cuộc chính biến.

Cũng trong hội nghị cấp cao ASEAN, các nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ quan ngại về tình hình ở Myanmar và kêu gọi chính quyền quân sự thực hiện cam kết về đồng thuận 5 điểm trong cuộc họp của ASEAN hồi tháng 4.

Bên cạnh đó, ông Biden và Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do cho các tù nhân chính trị ở nước này, theo thông báo của Nhà Trắng hôm 1-11.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.